Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tử nạn vì xây nhà cho anh của giám đốc

Thứ sáu, 07:57 03/06/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Sự việc này đang gây ì xèo trong dư luận địa phương.

Ông Đậu Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh đã đưa cán bộ và học viên cai nghiện đi xây nhà cho anh trai mình khiến hai người bị điện giật, trong đó một người tử vong. Sự việc này đang gây ì xèo trong dư luận địa phương.
 
Người chết, không ai bị xử lý
 

Học viên tại Trung tâm GDLĐXH TP Vinh.

 
Công văn của Điện lực Thị xã Cửa Lò gửi cơ quan chức năng nêu rõ: “Tại vị trí số 18-19 ĐZ 379 E1 chủ nhà Đậu Ngọc Ánh đang xây nhà dưới đường dây 379E1 theo giấy phép xây dựng số 1052/GPXD khoảng cách thấp nhất của dây dẫn ở trạng thái tĩnh đến mái nhà là 3,5m. Để tránh gây tai nạn và bảo vệ an toàn tính mạnh và tài sản cho nhân dân, bảo vệ an toàn lưới điện, trong khi chờ chính quyền địa phương hoặc người có đủ thẩm  quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực đến giải quyết, yêu cầu ông (bà) tạm dừng xây nhà đồng thời xử lý ngay những phần công việc sau:  Một là hạ độ cao mái nhà xuống so với dây dẫn ở trạng thái tĩnh là 4m; Hai là khi thực hiện tháo dỡ hạ độ cao mái nhà phải đảm bảo an toàn không để xảy ra tai nạn vi phạm khoảng cách an toàn”.
Sự việc xảy ra vào ngày 23/2/2011, khi ông Đậu Văn Minh phân công cho cán bộ Đậu Sỹ Huệ đưa 6 học viên đang cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh đến xây nhà cho anh trai mình là ông Đậu Ngọc Ánh (khối 6, phường Hà Huy Tập, TP Vinh). Tới 14 giờ 15 phút, khi các học viên đang làm việc thì anh Huệ (SN 1979) bị điện cao thế giật và chết trên đường đi cấp cứu. Học viên Võ Đình Dũng (SN 1982, hộ khẩu tại phường Hưng Dũng, TP Vinh) bị thương nặng, sau đó phải cắt bỏ 2 chân.
 
Anh Thân Hữu Công, một học viên tham gia xây nhà cho ông Ánh kể lại: “Hôm đó chúng tôi có 7 anh em. Anh Huệ được đảm nhiệm việc dẫn đoàn đi xây nhà. Buổi sáng, mọi người vẫn làm việc bình thường. Đến đầu giờ chiều tôi cùng anh Huệ và một học viên khác là anh Hợp trèo lên mái nhà để làm phần việc trên nóc. Trong lúc này anh Dũng cũng trèo lên giàn giáo chỗ cao nhất, gần với đường dây điện cao thế. Không ngờ anh Dũng bị điện giật rồi đường điện truyền đến chúng tôi. Trong khi thoát hiểm, anh Huệ bị rơi xuống và tử nạn sau đó. Còn anh Dũng bị điện giật nằm một chỗ, không cử động được”.
 
Cho đến nay, hơn 3 tháng sau khi sự việc xảy ra, dù dư luận khá bức xúc với việc ông Minh đưa cán bộ, học viên về xây nhà cho anh trai, dẫn đến chết người nhưng sự việc vẫn chưa được cơ quan liên quan kết luận chính thức và cũng chưa có ai bị xử lý.
 
Qua tìm hiểu được biết, khi ông Ánh có ý định xây nhà, Điện lực Thị xã Cửa Lò đã có công văn gửi đến UBND phường Hà Huy Tập và Công ty Điện lực Nghệ An, nhấn mạnh đến an toàn hành lang an toàn lưới điện cao áp. Công văn này đã cảnh báo sự nguy hiểm có thể xảy ra khi ông Ánh xây nhà bởi nhà ông nằm dưới đường điện. Tuy nhiên, bỏ qua sự cảnh báo này, ông Ánh vẫn tiến hành xây dựng.
 
Không thể giải quyết ngay?
 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội TP Vinh khẳng định: “Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh là cấp dưới, thuộc sự chỉ đạo của phòng chúng tôi. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã nhận được đơn tố cáo, đã có sự chỉ đạo ráo riết và đang tiến hành làm. Nhưng đây là sự việc ngày một, ngày hai không giải quyết được”.
 
Nhằm tiếp tục làm rõ sự việc, chiều ngày 1/6/2011 chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Đậu Văn Minh. Nói về việc đưa người đi xây nhà cho anh trai mình, ông Minh cho rằng đó là quá trình diễn ra từ lâu và là việc làm có ý nghĩa, tạo công ăn việc làm cho học viên.
 
Như vậy việc ông Minh đưa cán bộ, học viên đến xây nhà cho anh trai là có thật, việc người chết, người bị thương tích nặng cũng là có thật, chỉ có kết luận vụ việc của cơ quan chức năng là chưa rõ ràng. Đề nghị CQĐT Công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan sớm có kết luận về vụ việc này để ổn định tình hình dư luận.
 
Để độc giả hình dung rõ hơn, chúng tôi xin trích đoạn băng ghi âm buổi làm việc với ông Minh

Ông Đậu Văn Minh.

Thưa ông, hôm Trung tâm đưa học viên đi xây nhà gồm có những ai?

Ông Minh: Lâu rồi, tôi nhớ không rõ nữa...

Trung tâm đưa học viên đi làm có hợp đồng cụ thể không?

Ông Minh: Có hợp đồng cụ thể. Đó là hợp đồng giữa Trung tâm với người thuê làm.

Khi ông Ánh có ý định xây nhà, phía Điện lực Thị xã Cửa Lò đã cảnh báo trước nguy hiểm, tại sao ông vẫn cho học viên đến xây nhà cho anh trai mình?

Ông Minh: Về phía điện lực họ được phép nhắc nhở, nhưng không đủ tư cách đình chỉ công trình. Nếu biết ông Ánh xây nhà “vượt phép” tại sao Ủy ban phường, xã không trực tiếp về lập biên bản và cho đình chỉ công việc?

Vậy trách nhiệm trong việc này thuộc về ai?

Ông Minh: Tai nạn xảy ra đã lỡ rồi. Sự việc này, tôi không đổ trách nhiệm cho ai cả và tôi không phải trách nhiệm.

Từ khi sự việc xảy ra đến nay đã hơn 3 tháng, vậy phía công an đã có động thái gì?   

Ông Minh: Khi sự việc xảy ra, công an đã triệu tập tôi nhiều lần và họ đang thụ lý vụ án.

 
Hoàng Vững
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top