Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông chủ Tân Hoàng Phát nhận 12 năm tù

Thứ sáu, 09:16 28/01/2011 | Pháp luật

Ngay sau khi nghe tòa tuyên án, Phan Cao Trí (38 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bàng hoàng, đưa mắt nhìn vợ ngơ ngác.

Dù ông chủ "địa ngục" massage Tân Hoàng Phát đã thuê đến 3 vị luật sư bào chữa, trước tòa luôn miệng kêu oan, nhưng tòa vẫn khẳng định có đủ căn cứ buộc tội nên tuyên phạt Phan Cao Trí 12 năm tù.
 
Chiều 27/1, ngay sau khi nghe tòa tuyên án, Phan Cao Trí (38 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bàng hoàng, đưa mắt nhìn vợ ngơ ngác. Phía dưới khán phòng, có rất nhiều cô gái từng là nhân viên của Trí tỏ thái độ hài lòng với hình phạt đó.
 
Theo HĐXX, các bị cáo không có quyền tự đề ra các qui định trái với pháp luật. Những qui định của Trí, không chỉ khống chế quyền tự do, dân chủ mà còn trực tiếp cưỡng đoạt tài sản của nhân viên massage làm việc tại "tập đoàn" Tân Hoàng Phát. Chứng tỏ, quá trình điều tra tại bản cáo trạng không oan.

Tại tòa, phía luật sư đã không đưa ra được chứng cứ chứng minh các bị cáo vô tội. Luật sư đưa ra các ý kiến không liên quan gì đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Cho nên lời bào chữa không được HĐXX chấp nhận.

Xét thấy, đây là vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản do Phan Cao Trí cùng đồng phạm thực hiện. Trí là người chủ mưu, cầm đầu tổ chức kinh doanh trá hình lừa gạt các cô gái mới lớn nhẹ dạ cả tin. Trí đã giao cho Phan Việt Hậu, Phan Quốc Cường, Nguyễn Hoài Nhanh và Nguyễn Minh Phương tổ chức thực hiện việc bắt giữ các cô gái ở thôn quê vào làm massage kích dục cho khách để kiếm lợi nhuận bất chính. Do đó, cần xử lí nghiêm trước pháp luật.

Tuy nhiên, xét quá trình điều tra, Phương và Nhanh đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải. Nhanh là người làm thuê ăn lương nên có thể giảm nhẹ một phần hình phạt. Quá trình nghiên cứu hồ sơ, bị cáo Phan Thị Yến (32 tuổi, vợ Trí) có nhiều hành vi đồng phạm với các bị cáo nên sẽ xử lý theo pháp luật.

Với hành vi trên, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phan Cao Trí 12 năm tù, Phan Việt Hậu 10 năm tù và Phan Quốc Cường 9 năm tù cùng về hai tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản". Ngoài ra các bị cáo khác nhận án từ 2 đến 6 năm tù. Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường 169 triệu cho các bị hại.
Theo Tá Lâm
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 11 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 22 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top