Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu bé suýt bị chôn sống theo mẹ

Thứ sáu, 07:45 21/01/2011 | Xã hội

Bé Hồ Dưỡng đã suýt bị chôn sống theo mẹ bởi hủ tục từ xa xưa để lại của người Mày.

Vượt gần 180 cây số dưới trời mưa rét để đến với bản K’ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi đã gặp bé Hồ Dưỡng - đứa trẻ suýt bị chôn sống theo mẹ hơn một tháng trước đang sống khỏe mạnh tại bản nghèo biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Bình.

Thoát khỏi hủ tục

Trong căn nhà của Hồ Thị Lê - người chị gái cùng mẹ khác cha - bé Dưỡng đang nằm ngoan ngoãn bú bình sữa được pha từ sữa hộp do các cán bộ chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo mua tặng nhân dịp đầy tháng.

Người mẹ xấu số của bé Hồ Dưỡng là chị Hồ Thị Lon (SN 1973). Đêm 4/12/2010, chị Lon trở dạ sinh con và được bà đỡ của bản làng giúp sức theo đúng phong tục của người Mày. Không may, sau khi sinh, chị Lon bị băng huyết do “sót nhau thai” và bị tử vong đêm 5/12. Xưa nay, người Mày vẫn thường tự “vượt cạn” với sự giúp sức của các bà đỡ mà không cần sự trợ giúp của cán bộ y tế.
 
Bé Hồ Dưỡng trong vòng tay của người chị gái
 
Sợ cháu bé không có sữa từ người mẹ và sợ không có người nuôi nên gia đình chị Lon đã bàn nhau chôn cháu bé sơ sinh cùng với mẹ theo hủ tục từ xa xưa để lại của người Mày.

Khi một người bà con trong trong gia đình chị Lon đi mua dải dây vải về để quấn cháu bé lên bụng mẹ mà chôn cùng thì gặp anh Phan Chí Đông - Chủ tịch mặt trận xã Dân Hóa. Ngay lập tức, anh Đông gọi điện thoại cho tổ công tác tuần tra K’vàng để nhanh chóng vào bản cứu cháu bé. Thiếu tá Võ Duy Diễn - Tổ trưởng đã cùng với Trung úy Trương Vỹ Lê vào bản nhờ các mẹ già cùng vận động mọi người cứu cháu bé. Khi hai chiến sĩ biên phòng vào đến nơi thì cháu bé đang được đặt bên cạnh thi thể người mẹ, chuẩn bị được buộc lên bụng mẹ để chôn cùng trong mộ huyệt.

Sự vận động kịp thời của các cán bộ chiến sĩ thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã tác động mạnh đến gia đình cháu bé, buộc họ chấp nhận không chôn con theo mẹ. Cháu bé được giao cho chị Hồ Thị Lê, con gái đầu của chị Lon nuôi dưỡng bởi người chị gái cùng mẹ khác cha này cũng đang nuôi hai đứa con nhỏ.

Những đứa con của bộ đội biên phòng

Sau khi cháu bé được giao cho chị Lê trực tiếp chăm nuôi thì các cán bộ chiến sĩ biên phòng thuộc Đồn Cha Lo đã hứa với gia đình sẽ hỗ trợ lâu dài cho chị Lê trong việc nuôi cháu Hồ Dưỡng. Nhờ chính lực lượng bộ đội biên phòng mà trực tiếp là Tổ công tác K’vàng vận động bà con cứu sống cháu bé, từ bỏ hủ tục lạc hậu nên người Mày đã gọi cháu bé là “con của các chú bộ đội biên phòng”
 

Bé Dưỡng là "con" chung của các chiến sĩ biên phòng

Cái tên Hồ Dưỡng cũng do cán bộ chiến sĩ biên phòng đặt cho. Ban đầu, mọi người định đặt tên cháu bé là Hồ Biên Giới nhưng sau đó thì tên “Dưỡng” được đặt theo nghĩa trong chữ “nuôi dưỡng, dưỡng dục” để sau này khi cháu bé lớn lên sẽ nhớ công ơn nuôi dưỡng - dưỡng dục của chị gái và các chiến sĩ bộ đội biên phòng. Cán bộ chiến sĩ thuộc Tổ công tác K’vàng còn đùa vui rằng bé Hồ Dưỡng là con của anh Hồ Diễn (tức Thiếu tá Võ Duy Diễn).

Thiếu tá Võ Duy Diễn cho biết thêm, tại bản Bãi Dinh của xã Dân Hóa còn có một “đứa con chết hụt” 35 năm trước cũng được bộ đội biên phòng cứu sống khỏi hủ tục chôn con theo mẹ. Đó chính là chị Hồ Thị Phúc, đang sống cùng với chồng và 3 đứa con tại bản Bãi Dinh.

Các cán bộ chiến sĩ thuộc Tổ công tác K’vàng còn cho biết, sau khi biết tin cháu bé suýt bị chôn theo mẹ được cứu sống, có ba gia đình người Kinh ở Minh Hóa đã liên hệ xin nhận nuôi theo thủ tục nhận con nuôi nhưng gia đình cháu bé đã quyết tâm nuôi cháu theo sự vận động của bộ đội biên phòng.
 
Theo hủ tục của tộc người Mày từ xưa thì khi sinh con, nếu người mẹ không may bị chết thì sẽ phải chôn đứa trẻ sơ sinh theo mẹ bởi nếu để cháu bé lại thì vừa không có sữa, không có người nuôi và đặc biệt là “hồn ma người mẹ sẽ về tìm con”, cháu bé sẽ là điềm gở mang đến nhiều điều xấu cho bản làng. Hủ tục lạc hậu đượm chất hoang dã này đã được lực lượng bộ đội biên phòng ở Minh Hóa vận động bà con dân bản xóa bỏ từ hơn 50 năm trước.

Theo Bee.net.vn

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Top