Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý Hải: Tôi không lấy vợ để đánh bóng tên tuổi

Chủ nhật, 09:09 09/01/2011 | Giải trí

Lý Hải khẳng định mình không lấy đám cưới rình rang với hot girl xinh đẹp vào mục đích đánh bóng tên tuổi.

Chàng ca sĩ đắt show tỉnh Lý Hải chia sẻ, nếu muốn PR, anh sẽ không chịu dừng mức đầu tư ở những gì mọi người đã nhìn thấy.

Lý Hải đã chấm dứt đời độc thân bằng một đám cưới đầy lãng mạn và hoành tráng với cô dâu Minh Hà.

Nếu PR tôi sẽ chuẩn bị chu đáo hơn

- Cảm giác của anh ra sao khi bước qua một năm 2010 thành công, đặc biệt là đã thực hiện được một việc lớn trong đời: lấy vợ?

Dù đám cưới đã qua hơn một tháng, nhưng tôi vẫn còn lâng lâng như vừa mới cưới, cuộc sống gia đình nhiều thay đổi nhưng vui hơn và bớt lo lắng hơn vì bây giờ đã có vợ chia sẻ. Riêng về công việc, năm qua ngoài ca hát thì công việc kinh doanh của tôi cũng khá thuận lợi. Tôi đang rất sung sức và hào hứng chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc trong năm mới.

- Sau đám cưới, các cặp tân hôn thường bỏ thời gian đi hưởng trăng mật, anh thì ngược lại, vẫn chạy show tất bật. Sao anh phải tham lam với công việc như vậy?

Sau đám cưới, chân của Hà vẫn bó bột và mới chỉ tháo bột được hơn hai tuần nay, vì thế cả hai không thể đi tuần trăng mật sau cưới. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cho đám cưới dù đã đơn giản tối đa, nhưng cũng ngốn mất nhiều thời gian của tôi và vợ, vì thế sau đám cưới, cả hai muốn ổn định công việc cũng như cuộc sống gia đình xong, cũng chờ cho chân Hà bình phục rồi đi cũng không muộn. Cả tôi và Hà đều đã đi nhiều nơi, nên với cả haiở đâu cũng thế, quan trọng là ở bên nhau là vui và hạnh phúc rồi.

- Phải chăng vì đám cưới rình rang quá tốn kém nên sau đó anh mới phải "cày cuốc" tích cực để bù lại?

Ai nhìn vào đám cưới của tôi cũng hiểu lầm thế. Tôi là người biết tính toán nên luôn biết lượng sức mình để chi tiêu hợp lý. Thật ra, chi phí chuẩn bị cho đám cưới rất thấp, tốn kém nhất là khoản đãi tiệc cho khách thôi, vì số lượng khách mời khá đông, tổng cộng hơn 1.700 khách. Còn những khâu chuẩn bị khác, tôi và Hà rấtmay mắn vì được nhiều bạn bè giúp đỡ nên không phải chi tiêu nhiều, tôi chỉ bỏ công là chính. Nhiều khi tôi nghĩ lại không hiểu vì sao tự nhiên lúc cần lại được nhiều bạn bè giúp đỡ đến thế, thậm chí tôi hoàn toàn không nhờ vả mà mọi người vẫn nhiệt tình giúp. Chắc có lẽ vì mình ở hiền nên gặp lành (cười).

- Hình ảnh của hai vợ chồng anh ngập tràn trên báo chí trong suốt thời gian diễn ra đám cưới, nhiều người không khỏi cảm thấy bội thực và thốt lên rằng anh đã quá lạm dụng ngày vui để PR cho tên tuổi. Anh nghĩ sao?

Công bằng mà nói, nếu để PR thì không ca sĩ nam nào muốn dùng đám cưới để PR cho tên tuổi, vì ai cũng biết ca sĩ nam lập gia đình thì số lượng fan nữ sẽ giảm đáng kể. Bản thân tôi khi công bố đám cưới của mình chỉ suy nghĩ đơn giản là muốn chia sẻ tin vui tới mọi người. Khi báo chí hỏi hình cưới, tôi đều nhiệt tình đưa hết chứ không giấu. Rất nhiều người cũng hỏi tôi chắc phải tốn cả tháng mới chụp hết từng đó hình cưới, nhưng thực tế là trước đám cưới khoảng 1 tháng rưỡi, ba tôi bệnh nặng cấp cứu. Lúc đó cả tôi và Hà đã định hoãn đám cưới. Hai tuần trước đám cưới, ba tôi khỏe lại, khi đó hai vợ chồng mới đi chụp hình cưới. Toàn bộ số hình tuy nhiều, nhưng thật sự chỉ thực hiện vỏn vẹn trong 3 ngày từ Sài Gòn ra Đà Lạt kể cả thời gian di chuyển.

Nếu muốn PR, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo hơn nhiều. (cười) Có lẽ vì gặp quá nhiều sự cố mà tôi được báo chí quan tâm hơn, hay cũng có thể vì quá lớn tuổi mới lấy vợ nên bị chú ý. Mong khán giả không hiểu lầm tôi.

Lý Hải và Minh Hà luôn quất quýt cùng nhau ở bất cứ nơi đâu.
May mắn khi lấy được Minh Hà

- Sau khi lấy vợ, nhiều người đàn ông than phiền bị mất tự do, cuộc sống nhàm chán vì như bị đeo gông vào cổ. Còn cuộc sống hôn nhân gia đình của anh thì sao?

Đúng là mất tự do hơn hồi còn độc thân một chút vì không được la cà, đi trễ về khuya như xưa. Bây giờ đi đâu làm gì cũng phải để ý để không làm vợ mình buồn. Thật ra Hà cũng không khó tính, nhưng tôi biết ý tránh những cái cô ấy không thích thôi. Mà Hà cũng thẳng tính, không thích thì nói ngay từ đầu nên tôi cũng biết đường tránh. Nhưng từ hồi lấy vợ tới giờ, đi đâu hai vợ chồng cũng đi cùng nhau. Bạn bè tôi hay chọc Hà đi theo giữ tôi, nhưng thật lòng tôi thích vợ đi cùng, đi đâu có cặp có đôi vui hơn, mà còn giữ gìn được hạnh phúc nữa. Và không chỉ là một người vợ, Hà còn là người quản lý đắc lực khi giúp đỡ tôi công việc hàng ngày.

- Lấy được một người vợ xinh đẹp và tiết kiệm thêm được tiền thuê người quản lý công việc, xem ra anh đã quá gặp may khi lấy được Minh Hà?

Chắc ông trời đền cho tôi vì bắt tôi ấy vợ quá trễ thì phải. Phải nói Hà là người tôi rất tin tưởng. Cô ấy chịu khó và làm việc có trách nhiệm. Mặc dù học ngành khác, nhưng thấy công việc của tôi lộn xộn quá Hà chịu không nổi phải nhảy vào quản lý phụ một tay. Từ biên tập nhạc, quay phim, kịch bản, trang phục,… của tôi đều có bàn tay Hà phụ giúp.

Suốt 6 năm quen nhau, Hà lúc nào cũng ở bên cạnh hỗ trợ tôi. Riết rồi hai đứa hiểu nhau tới nỗi nhiều việc không cần nói ra cũng đoán được. Cuối tháng 1 này Hà lấy bằng thạc sĩ luật. Cô ấy muốn đi làm ở ngoài, tôi lại muốn cô ấy tiếp tục quản lý công việc cho tôi, nhưng thôi thì để Hà toàn quyền quyết định.

- Sống cùng nhau, điều anh hay than phiền nhất về Minh Hà là gì và ngược lại?

Điều tôi hay than phiền nhất về cô ấy, cũng là điều cô ấy than phiền về tôi đó là đặt sự nghiệp công việc lên trên hết. Cả hai đứa đều là người của công việc, ngày nào ở yên là không chịu nổi. Còn về tính tình, vì còn trẻ lại được bố mẹ chiều từ nhỏ nên Hà rất nhõng nhẽo. Lúc mới quen nhau tôi cứ than phiền sao Hà lúc nào cũng như một cô công chúa. Đến giờ Hà đã sửa nhiều rồi, với lại bây giờ cái nào chiều nàng được tôi cũng thấy vui. Còn Hà than phiền nhiều nhất là sự lười của tôi. Nhưng đàn ông ai cũng vậy mà, có vợ rồi tất nhiên muốn vợ chăm sóc nhiều hơn nên phải lười hơn thôi.

- Đã khi nào cả hai giận hờn dẫn đến cãi vã, to tiếng với nhau?

Giận hờn thì có, nhưng cãi vã to tiếng thì chưa bao giờ. Khi giận nhau, hai đứa hầu như không nói chuyện với nhau mà tự suy ngẫm xem ai đúng ai sai. Người nào có lỗi lên tiếng xin lỗi trước là huề thôi.

- Minh Hà không phải là một người giỏi trong chuyện bếp núc. Anh có thấy phiền về điều đó?

Ai cũng có thế mạnh riêng, tuy Hà không giỏi chuyện bếp núc nhưng cô ấy giỏi nhiều thứ khác. Tôi cũng không yêu cầu Hà phải làm nội trợ, tuy nhiên từ ngày cưới tới giờ, ngày nào Hà cũng theo mấy chị tôi học hỏi thêm các món mà tôi thích. (Cười).
 
Hai vợ chồng hồ hởi chia sẻ kế hoạch sinh em bé
 
Dự tính năm nay sẽ sinh con

- Quan niệm của anh về một người vợ hoàn hảo thế nào?

Người vợ hoàn hảo là người phụ nữ biết dung hòa giữa công việc và gia đình. Nếu nói tự đánh giá bản thân mình là chỗ dựa vững chắc chưa thì rất khó, nhưng tôi chắc chắn có đủ khả năng để lo cho Minh Hà và gia đình luôn hạnh phúc.

- Cuộc sống hôn nhân gia đình các nghệ sĩ thường ngắn ngủi và chia tay bởi hàng nghìn lý do. Cũng là nghệ sĩ, anh giữ gìn hạnh phúc gia đình và hình ảnh của mình như thế nào?

Nghệ sĩ là người của công chúng nên mỗi khi có cặp nào chia tay ai nấy đều biết, thành thử mọi người có cảm giác cuộc sống gia đình nghệ sĩ ngắn ngủi. Bên cạnh một số vợ chồng chia tay, vẫn còn nhiều gia đình nghệ sĩ khác đấy chứ. Nếu vơ đũa cả nắm thì tội nghiệp nghệ sĩ quá.

Bản thân tôi luôn tách bạch giữa công việc và cuộc sống. Khi đứng trên sân khấu tôi là ca sĩ, còn trong đời sống hằng ngày tôi vẫn như những người đàn ông khác. Ngoài giờ biểu diễn và thời gian dành cho kinh doanh, thời gian còn lại tôi hầu như dành cho gia đình. Đi chơi đâu tôi cũng đưa bà xã theo cùng. Còn ở nhà, tôi sẵn sàng dọn dẹp nhà cửa phụ vợ mỗi ngày.

- Tuổi của anh đã không còn trẻ nữa, anh có dự định gì về việc sinh con?
 
Hai vợ chồng tôi dự tính năm nay sẽ lên kế hoạch có em bé. Nếu hỏi riêng tôi, thì tôi thích con gái. Hà hay chọc tôi: “Con gái người ta còn mê huống chi con gái mình”. Nói thế chứ con gái con trai gì cũng được, chỉ hy vọng con mình khỏe mạnh thông minh là tốt rồi.
 
Theo Xzone
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 52 phút trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 3 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 9 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Top