Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao giáo viên sợ "kết đôi"?

Thứ bảy, 13:36 20/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Giáo viên trẻ bây giờ ra trường, công tác cùng nhau, có cơ hội gần gũi nhau, nhưng ít "kết" nhau.

 
Chuyện anh lên lớp, em soạn bài, dự giờ, thăm lớp "là nơi hò hẹn của hai ta" đã xưa như Trái đất.
 
Khi học sinh "nhạt" với nghề sư phạm
 
Theo cô Võ Thị Oanh - Chủ tịch Công đoàn Phòng GDĐT Thành phố Hà Tĩnh: "Nam thanh, nữ tú" trong nghề giáo bây giờ ít kết nhau có nhiều lý do! Giới tính nghề nghiệp có lẽ là một vấn đề đầu tiên. Những năm gần đây, ít học sinh nộp đơn thi vào ngành sư phạm. Sư phạm cũng không phải là sự lựa chọn của đa số nam sinh.
 
Xu hướng “mở" trong ngành nghề, khiến cho nam sinh có nhiều lựa chọn nghề và tìm thấy sự phù hợp ở những nghề kỹ thuật.
 
Do vậy nếu trước đây, giáo viên thường được trọng vọng gọi là "Thầy đồ" thì gần đây xem ra nghề này phù hợp với nữ nhiều hơn. Ngành học Giáo dục Mầm non Hà Tĩnh chỉ có duy nhất một thầy giáo. Tình trạng này phổ biến ở cả bậc giáo dục Tiểu học. "Khi giáo viên nam như "mì chính cánh" mà bọn em không lấy chồng trái nghề, có mà ngồi ế sưng lên à!"- Cô giáo Nguyễn Thị Thủy (Hương Sơn) chia sẻ.
 

Vợ chồng cô Lương Thị Bích Liên - thầy Ngô Thế Lý. Ảnh T.L

 
Thầy Trương Quang Khánh- Chủ tịch Công đoàn Phòng GDĐT Thạch Hà nhận xét: " Hiện nay, giáo viên nữ công tác tại các trường học ở Thị trấn, Thị xã, Thành phố hay lân cận có nhiều cơ hội để lựa chọn người bạn trăm năm thuộc các ngành nghề khác. Phương tiện giao thông, thông tin đại chúng đã nối gần khoảng cách, khiến chuyện cùng trường, cùng địa  phương, chung đường, chung lối không còn quan trọng".
 
Với cô Nguyễn Thị Hoà- Trưởng phòng Giáo dục  Nam Đàn, Nghệ An thì đời sống khá khó khăn của giáo viên hiện nay là vấn đề khiến họ phải có cân nhắc lựa chọn khác trong việc xây dựng tổ ấm.
 
Khó khăn không ít
 
Lương của  giáo viên mới ra trường  hiện nay trên- dưới 2 triệu đồng. " Với 2 triệu đồng/tháng - chúng em có hàng trăm khoản phải chi. Tiền thuê nhà trọ, tiền ăn ngày 3 bữa, tiền tiêu lặt vặt. Đó là chưa kể đến các khoản sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng nào cũng âm. Khi lương chưa đủ cho một mình sống, làm sao kham được cả "toa tàu vợ con" mà nghĩ đến tương lai hở anh!?". Thầy Trịnh Trung Nhật (GV Vật lý, TTGDTX Hương Sơn) không giấu giếm.
 
Chúng tôi đã dự nhiều đám cưới của giáo viên trẻ, chứng kiến trong số họ, không mấy ai tự túc được chi phí cho  đám cưới. Hoặc là "nặn túi" bố mẹ, hoặc là ký nợ ngân hàng.
 
"Lo cho con cái  ăn học từ Phổ thông lên Đại học, tưởng ra nghề là phủi tay. Nhưng đâu được, còn dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Tui có  2 đứa đi dạy, một quê, một ở Thạch Hà, không trợ cấp thì chúng nó lấy đâu tiền để mà cưới với hỏi hả chú". Ông Nguyễn Hoàn- Hương Khê bộc bạch.
 
Đặt câu hỏi cho không ít bạn trẻ: Nguyên nhân tại sao bây giờ thầy cô giáo trẻ không còn "kết" nhau như ngày xưa?- Câu trả lời: Không phải không phù hợp về tư tưởng, tình cảm, nghề nghiệp mà chủ yếu vì lý do kinh tế.
 
"Cưới nhau như hai đôi ở trường em bây giờ hãi lắm. Vay nợ ngân hàng, đưa dâu về, hai vợ chồng ôm một cục nợ. Kinh lắm! Thà ở vậy còn hơn"-  Một thầy giáo trẻ ở Đức Thọ cám cảnh!
 

Vợ chồng cô Nguyễn Thị Nguyệt và Thầy Hà Trung Hiếu.

 
Nỗi lo cơm áo
 
Tôi đã đến nhiều khu nội trú, chứng kiến cuộc sống đạm bạc của những cặp vợ chồng giáo viên. Cưới xong, dắt nhau về khu nội trú. Một năm sau, em bé ra đời - kết quả của hạnh phúc cũng là lúc "Cơm áo không đùa với thầy cô". Tiền tã lót, bỉm, sữa, người trông coi cháu để bố mẹ lên lớp đều nhìn vào "lương còm" của hai vợ chồng.  Cho nên: “Cô giáo một con trông buồn con mắt" vì gầy, xanh xao là cảnh không khó gặp. Nói thế, nhưng vẫn có những cặp vợ chồng giáo viên  trở thành  giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề.
 
"Chúng em đã gắn bó với trường 10 năm. Cả hai đều ở khu nội trú Trường THCS Bồng Lĩnh đây. Quê chúng em dưới xuôi. Cơ hội về xuôi tất nhiên là không. Cơ hội ở lại cũng thật khó khăn vì hai vợ chồng lấy đâu ra tiền để đấu thầu một vạt đất để "cắm dùi". Thời buổi kinh tế thị trường này, có ai cấp đất cho gia đình GV đâu. Cho nên vợ chồng đành phải cố thôi, biết làm sao được!"- Thầy Nguyễn Thanh Bình (Trường THCS Bồng Lĩnh, Vũ Quang) kể.
 
Hoàn cảnh vợ chồng nhà giáo chung thủy với nhau nhưng khó có điều kiện xây dựng tổ ấm là vì thế. "Anh nhìn xem, trong trường em, cô nào chồng giáo viên là biết. Cứ nhìn vào quần áo, trang phục, phương tiện đi lại ấy! Chẳng phải hỏi đâu".
 
Thầy Lê Quốc Châu (Trường PTTH Cù Huy Cận) nói. "Cho nên đã là vợ giáo viên là 3 không: Không du lịch, không thời trang và không bay nhảy và 3 có: Có xe máy tàu, có tivi để xem và có thắt lưng buộc bụng".
 
Anh Nguyễn Ngọc Vượng (TP Hà Tĩnh) tếu táo: "Vì vậy,  thầy  giáo không còn là mẫu lý tưởng của các thiếu nữ thời kinh tế thị trường".
 
"Ở Thạch Hà, nhiều thầy giáo dạy giỏi, đạo đức tốt, đã "băm" rồi, nhưng vẫn chưa tìm được "một nửa còn lại" của mình!?" - Thầy Khánh (Thạch Hà) tâm sự.
 
Đó phải chăng  là nguyên cớ để các thầy các cô bây giờ không thành một cặp? Nói như vậy cũng chưa hoàn toàn. Theo cô Oanh vẫn có các cặp vợ chồng  đều là giáo viên. Họ vẫn yêu nhau, lấy nhau, sinh con đẻ cái và nghĩa là câu chuyện vợ chồng  giáo viên có nhiều điều thú vị.
 
Lê Văn Vỵ
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top