Hà Nội
23°C / 22-25°C

Toàn cảnh việc tìm nạn nhân, vớt xe bị lũ cuốn

Thứ năm, 17:06 21/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đến 17 giờ, cuộc trục vớt các nạn nhân chuyến xe khách BKS 48K-5868 ngày thứ nhất kết thúc, vẫn còn 5 nạn nhân chưa được tìm thấy.

 
 
Đưa các nạn nhân xấu số về quê mai táng. Ảnh: Dân trí
 
17 giờ: 14 thi thể nạn nhân đều đã có thân nhân đến nhận và chuẩn bị đưa về quê an táng. Ban chỉ đạo thông báo ngày mai, lực lượng cứu hộ và bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục tìm kiếm dọc sông Lam và ven biển hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
 
Trường hợp thi thể của anh Bùi Văn Công ở  Diễn Châu (Nghệ An) được coi là  nạn nhân thứ 15 vào chiều nay được xác định không phải là hành khách của chiếc xe khách biển kiểm soát 48K-5868  .
 
Như vậy, tổng số thi thể được tìm thấy trong cuộc trục vớt hôm nay (21/10) là 14.
 
16 giờ 10: Tại hiện trường trục vớt xe khách đã vắng người, chỉ còn lại người thân của một số nạn nhân chưa tìm thấy thi thể ngồi ngóng trông.
 
15 giờ 15: 12/14 nạn nhân đã được chuyển về quê nhà, còn 2 nạn nhân vẫn chưa có người thân đến nhận.   
 
14 giờ: Hàng ngàn người không kìm được nước mắt khi chứng kiến các thi thể nạn nhân lần lượt được đưa ra khỏi chiếc xe khách.
 
Đã xác định được danh tính của 13/14 thi thể. Gồm có:
 
1. Phạm Văn Tưởng - 25 tuổi, trú tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

2. Nguyễn Thị Duyên - 21 tuổi, trú tại Krông May, tỉnh Đắc Nông

3. Đinh Văn Lương - 37 tuổi, trú ở xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định
 
4. Đinh Xuân Trường - 21 tuổi, xã Tân Thắng, Cư jút, Đăk Nông
 
5,6. Hai mẹ con chị Đỗ Thị Lan - 24 tuổi và cháu Vũ Thị Ánh - 7 tháng tuổi, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định
 
7. Phạm Thị Yến - 60 tuổi

8. Mai Nhi - 31 tuổi

9. Đỗ Duy Gôn - 3 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk

(Bà Yến, chị Mai và cháu Gôn cùng một gia đình)

10. Phạm Văn Tuyên - 19 tuổi, ở Đắc Ruồng, Con Rẩy, Kon Tum

11, 12. Hai mẹ con Phạm Thị Cúc - 37 tuổi  và cháu Lê Thị Phương Thảo - 8 tháng tuổi, trú tại Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. 
 
13. Đinh Xuân Lương
 
14 giờ, chiếc xe khách đã được 2 máy cẩu, cẩu lên đường.
Ảnh: Hồ Hà 
 
13 giờ 40: 14 thi thể đã lần lượt được nhận dạng. Hiện đã có hai thi thể nạn nhân được gia đình cho về quê mai táng. 12 nạn nhân còn lại chuẩn bị được làm thủ tục bàn giao.
 
13 giờ 10: Trong xe khách không còn nạn nhân nào. Những nạn nhân mất tích còn lại chưa rõ trôi dạt về đâu.
 
Phần đầu chiếc xe khách bị nạn được đưa lên mặt nước. 
Ảnh: Hồ Hà 
 
12 giờ 56: Thêm hai thi thể được đưa ra khỏi chiếc xe khách, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy trong xe khách lên 10 người. Trong đó, có thi thể của con gái 7 tháng tuổi của chị Đỗ Thị Lan.
 
Như vậy, hiện đã tìm thấy 14 thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm xe vì lũ hôm 18/10 vừa qua.
 
Thi thể các nạn nhân lần lượt được đưa lên bờ để khâm liệm.
Ảnh: Hồ Hà
 
12 giờ 30: 8 thi thể đã được đưa ra khỏi chiếc xe trong tiếng kêu khóc của nhiều người. Ngay sau đó, nạn nhân Đỗ Thị Lan, 24 tuổi, quê ở xã Hải Xuân (Hải Hậu,Nam Định), lấy chồng ở Đăk Lăk đã được hai anh trai nhận dạng. Hiện tại, con gái 7 tháng tuổi của chị Lan vẫn chưa được tìm thấy.
 

Chiếc xe khách được kéo lên. Ảnh: Hồ Hà

 
12 giờ 40: Lực lượng công binh quân khu 4 đã tiếp cận chiếc xe khách. Thêm 8 thi thể đã được đưa ra khỏi xe.
 
12 giờ 20: Đội cứu hộ đang gấp rút đưa xe lên bờ, hiện chỉ cách bờ vài mét. Phần đầu xe đã nhô lên khỏi mặt nước. Vấn đề lo ngại lúc này là đảm bảo nguyên vẹn thi thể nạn nhân trong lúc cẩu xe. Một em bé đã được đưa ra từ chiếc xe.
 

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công ty Bảo Việt Đắk Lắk - cho biết gia đình mỗi nạn nhân sẽ được ứng trước 20 - 25 triệu đồng hỗ trợ giải quyết tình hình. Sau khi hoàn tất hồ sơ thủ tục, mỗi gia đình nạn nhân sẽ được hưởng đủ 50 triệu đồng tiền bảo hiểm theo quy định.

 11 giờ 53: Chiếc xe bị nạn đã được kéo vào sát vào bờ. Kính xe vỡ vụn. Mọi công việc đang diễn ra hết sức khẩn trương. Trên bờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc xe đang mấp mé mặt nước. Một số người nhà nạn nhân không cầm nổi nước mắt.
 
11 giờ 25: Phát hiện thêm một thi thể nổi lên ở địa phận xã Xuân Hồng.
 
11 giờ 12: Thi thể nạn nhân thứ ba đã về tới khu vực khám nghiệm. Đó là chị Mai Nhi (sinh năm 1979), quê ở Hải Hậu, Nam Định, thường trú ở ĐăkLăk.
 
11 giờ: Thêm 2 thi thể đã được phát hiện. Một thi thể vừa nổi lên cách hiện trường tai nạn khoảng 3 km. Còn thi thể kia được các thợ lặn phát hiện khi lặn xuống vị trí chiếc xe bị nạn.
 

Hàng ngàn người dân đội nắng ngóng chờ chiếc xe khách chở hành khách bị nạn được trục vớt. Ảnh: Hồ Hà

 
10 giờ 55: Chiếc xe khách bị nạn đã nổi lên khỏi đáy sông. Các bộ phận đang khẩn trương tiến hành những thao tác tiếp theo để kéo xe vào bờ.
 
10 giờ 20: Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Lê Thanh Hải, có mặt tại hiện trường chia sẻ mất mát với gia đình có thân nhân bị nạn, thăm hỏi lực lượng tìm kiếm, cứu hộ. Ông Lê Thanh Hải đã trao trực tiếp cho mỗi gia đình có người nhà bị mất tích 2 triệu đồng.
 
 
9 giờ 50: Thi thể nạn nhân thứ 3 đã được ngư dân ở thị trấn Xuân An phát hiện ở khu vực núi Cơm, cách nơi xe bị nạn khoảng 10 km. Lực lượng cứu hộ đang cho xe cứu thương tới đó để đưa thi thể về nơi tập kết
 

Đến 10 giờ sáng nay, có 3 doanh nghiệp trực tiếp có mặt tại  hiện trường để chia sẻ những mất mát của gia đình các nạn nhân. Đại diện Tập đoàn Mai Linh ủng hộ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người thân bị mất tích. Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam ủng hộ 2 triệu đồng, Cảnh sát biển vùng đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy 2 ủng hộ 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có người nhà bị nạn.

9 giờ 45: Các thợ lặn hoàn thành xong việc luồn dây cáp vào chiếc xe bị nạn. Theo phản ánh của thợ lặn, chiếc xe khách hiện đang nằm nghiêng.
 
9 giờ 20: Nước sông Lam đang chảy xiết, thợ lặn xuống tìm kiếm các thi thể gặp khó khăn.
 
Một hệ thống lưới  rộng đã được rải xung quanh khu vực cứu hộ, đề phòng thi thể các nạn nhân trôi ra ngoài khi chiếc xe được kéo vào bờ.
 
9 giờ 10: Hai thợ lặn Nguyễn Văn Bằng và Nguyễn Văn Sơn đã lao xuống dòng nước đục ngầu chảy xiết giữa dòng sông Lam, mang theo 2 sợi cáp lớn để gắn vào những bánh xe.
 
9 giờ 5: Lực lượng công an đang tiến hành bàn giao thi thể cho người nhà các nạn nhân. Thi thể 2 nạn nhân đã được người nhà ký biên bản nhận bàn giao. Hai áo quan đã được đưa tới để tiến hành khâm liệm tại chỗ. Sau khi khâm liệm, các nạn nhân xấu số sẽ được đưa về quê an táng.
 
Theo Trung tướng Nguyễn Hữu Cường - Tư lệnh Quân khu 4, người trực tiếp chỉ đạo việc trục vớt xe - sau khi đưa các thi thể nạn nhân lên, người nhà các nạn nhân sẽ được bố trí xe đưa thi thể người thân về quê. Hiện vẫn chưa xác định được chính xác số hành khách bị mất tích trên chuyến xe khách là bao nhiêu.
 
"Hiện lực lượng công binh Quân khu 4 phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân cùng với các doanh nghiệp triển khai công việc trục vớt. Để đảm bảo trật tự an ninh, bắt buộc phải hạn chế lưu thông tại khu vực tiến hành trục vớt" - Trung tướng Nguyễn Hữu Cường cho biết.
 

Rất đông thân nhân người bị mất tích có mặt tại hiện trường sáng nay để ngóng chờ tin tức. Ảnh: Hồ Hà

  
8 giờ 45: Nạn nhân thứ hai của chiếc xe khách được xác định là Đinh Xuân Trường (phụ xe), 21 tuổi, ở xã Tân Thắng, Cư jút, Đăk Nông. Trên người anh mang theo một ví màu nâu và tài khoản của xe với số tiền 20 triệu đồng, mệnh giá 500.000 đồng.
 

Nạn nhân thứ hai được tìm thấy và đưa về nơi tập kết tại cầu Rong. Ảnh: Hồ Hà

 
8 giờ 23: Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm một thi thể nam nữa. Lực lượng chức năng đang kéo thi thể này từ dưới cầu Bến Thủy lên. 
  

Nạn nhân đầu tiên được trục vớt. Ảnh: Hồ Hà

 
8 giờ 20: Anh Nguyễn Minh Hải - Kiểm sát viên tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh), thành viên đội khám nghiệm - xác nhận xác nạn nhân nổi lên đầu tiên là anh Đinh Văn Lương, sinh năm 1969, ở Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định. Trong người nạn nhân vẫn còn giấy tờ, 1 đồng hồ đeo tay Gold Star, nhẫn vàng đeo tay và kính đen
 
8 giờ 15: Nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy là lái xe Đinh Văn Lương. Theo các hành khách, anh Lương biết bơi song do quay lại cứu hành khách mà anh đã bị nước cuốn.
 
Bà Trần Thị Dậu (phải) lo lắng, thấp thỏm chờ người thân được
 trục vớt. Ảnh: Hồ Hà
  
7 giờ 37: Phóng viên Hồ Hà của báo Gia đình & Xã hội có mặt tại hiện trường cho biết, việc trục vớt xe khách sáng nay chính thức được triển khai.
 
Hiện tại, khu khâm liệm dành cho các nạn nhân của vụ xe khách bị chìm đã được dựng ngay sát bờ sông Lam (gần địa điểm trục vớt) để chờ đón các thi thể. Cùng đó, các xe cấp cứu đang chờ sẵn để đưa thi thể các nạn nhân về bệnh viện.
 

Người nhà các nạn nhân đổ dồn ra bờ sông để ngóng chờ các người thân mất tích. Ảnh: Hồ Hà chụp lúc 7 giờ 45 phút sáng 21/10

 
Để phục vụ việc trục vớt được đảm bảo, lực lượng cứu hộ đang triển khai phương án thành lập một khu vực trục vớt an toàn, hạn chế số lượng người dân đến dự lễ trục vớt.
 
Hàng trăm người đã tập trung trên ngọn núi bên dòng sông Lam để theo dõi quá trình trục vớt. Cách 5 km nơi xảy ra vụ việc, công an đã chốt chặn hai đầu cấm các phương tiện lưu thông, phục vụ quá trình trục vớt.
 
Người nhà của thân nhân chuẩn bị hương hoa cầu nguyện cho các nạn nhân. Ảnh: Hồ Hà chụp lúc 7 giờ 15 sáng 21/10
 
7 giờ 30: Toàn bộ người nhà các nạn nhân bị chìm cùng xe khách đang tập trung tại khách sạn Lam Kiều để nhận thẻ vào khu vực trục vớt.
 
7 giờ 20: Nguồn tin từ Tuổi trẻ Online cho biết, công tác chuẩn bị đã được tiến hành. Thợ lặn Trần Bình Trọng cho biết hiện tại chiếc xe cách mặt nước khoảng 20 mét, dòng chảy vẫn đang rất mạnh. Một chiếc cần cẩu chuyên dụng được đưa tới để cẩu chiếc xe vào bờ.  
 

Cảnh sát lập chốt bảo vệ để giảm tải các phương tiện lưu thông, phục vụ quá trình trục vớt. Ảnh: Hồ Hà

 
7 giờ: Thông tin từ Dân Việt cho hay, việc tìm kiếm, trục vớt do 7 doanh nghiệp tình nguyện tham gia. Ông Trần Nhất Thành - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Trường Thành - được cử điều hành chung.
 
Trong sáng nay (21/10), có khoảng 300 người tham gia vào lực lượng cứu hộ gồm bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, công binh Quân khu 4 cùng nhiều lực lượng khác với nhiều phương tiện như 32 xuồng cao tốc, 2 tàu rà phá bom mìn, 2 xe lội nước, Quân khu 4 cũng dự định điều trực thăng để hướng dẫn định vị cứu nạn trên không.  
 
Đoạn đường 5 km từ ngã ba Gia Lách đến cầu Rong tiếp tục được phong tỏa để phục vụ việc cứu nạn.
 
Nhóm PV GĐ& XH
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 19 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 53 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top