Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng lũ lụt

Chủ nhật, 18:56 17/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Tĩnh chưa kịp gượng dậy sau trận đại hồng thủy đã phải đối mặt với trận lũ kinh hoàng.

 
Chưa kịp gượng dậy sau trận lũ, những ngôi nhà chưa kịp sửa sang, những người mất trong lũ mồ chưa xanh cỏ, Hà Tĩnh lại tiếp tục đối mặt với trận đại hồng thủy với những cái “khủng”nhất …
 

Người dân kịp thời khắc phục lốc xoáy.

 
Mưa to, dai dẳng trên diện rộng kết hợp với lốc xoáy đã làm hư hỏng 27 nhà ở Cẩm Dương., Cẩm Xuyên; 31 ngôi nhà ở Kỳ Hoa, Kỳ Anh; 100 nhà dân ở Thạch Hà.
 

Nước lũ gây sạt lở nghiêm trọng.

 
Tại thành phố Hà tĩnh, lốc xoáy đã làm tốc mái, hư hỏng hoàn toàn nhà xưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Lốc xoáy xuất hiện trong mưa to, lũ lớn đã làm đổ, bật gốc hàng vạn cây, hàng trăm ha rừng và hoa màu.
 
Cho đến thời điểm hiện tại tuy chưa thống kê đầy đủ nhưng có 2 vụ sạt lở nghiêm trọng là sạt lở đập khe Mơ (xóm 1, xã Sơn Hàm, Hương Sơn) và sạt lở đập Rú Trí (Đức Bồng, Đức Thọ).
 

Cầu cống bị lũ cuốn trôi.

 
Lũ xẩy ra liên tiếp, trên diện rộng, đến nhanh, bất ngờ, nhiều nhà dân bị chìm nóc, nhiều hộ dân cần cứu trợ, lực lượng cứu hộ quá tải. Đường 1A qua thành phố Hà Tĩnh bị tắc nghẽn . 
 
Những vùng như Hương Khê, Vũ Quang chưa kịp gượng dậy sau trận đại hồng thủy đã phải đối mặt với trận lũ kinh hoàng, lớn hơn, trải dài trên diện rộng.
 
Ông Lê Trần Sáng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê thông tin qua điện thoại cho biết: Lực lượng cứu hộ tại huyện Hương Khê đã thức rắng đêm và ngay sáng 17 tháng 10 đang khẩn trương để cứu hộ dân ra khỏi vùng ngập lũ nặng. Cho đến sáng 17, lực lượng cứu hộ đã cứu được trên 3000 người dân bị nước lũ làm ngập nóc nhà.
 

Chới với giữa dòng nước lũ.

 
Nước lũ đã làm ngập hơn 3000 nhà dân, trong số đó, nhiều nhà đã trôi trong dòng nước. Công tác di dời vẫn còn tiếp tục. Cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã di dời hơn 10.000 hộ dân. Vấn đề bây giờ ngoài tiếp tục cứu hộ những vùng dân bị ngập nhà, lực lượng cứu hộ phải kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con. 
 

Lốc xoáy bay mái trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh.

Lũ làm ngập nhiều trạm xá.
 
Tại Vũ Quang 12/12 xã ngập lũ và bị chia cắt hoàn toàn. Nước lũ đã làm ngập 100% trường học, trạm xá trên địa bàn. Rất nhiều nhà dân hai bên bờ sông Ngàn Trươi bị chìm trong lũ. Công tác di dời vẫn được tiến hành khẩn trương.
 
Tính đến 17 giờ ngày 17/10, tại Hà Tĩnh có 9 người chết và mất tích do lũ.
 

Thành phố Hà Tĩnh ngập chìm trong biển nước.

 
Hiện tại mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp. Khi những thông tin này lên báo thì tại Hà Tĩnh nhân dân đang đối mặt với trận đại hồng thủy chưa từng thấy trong lịch sử. Lực lượng cứu hộ đang dũng cảm, kiên cường bằng mọi hình thức cứu hộ dân đén nơi an toàn. Hà Tĩnh đang rất cần những tấm lòng cưu mang và chia sẻ.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 20 giờ ngày 17/10, ghi nhận 21 người chết và mất tích tại miền Trung, trong đó có 17 người thiệt mạng.
 
Thủ tướng chỉ đạo trợ cấp cho Quảng Bình, Hà Tĩnh
 
Ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ có Công điện khẩn số 1864/CĐ-TTg, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo cấp ngay khoản kinh phí do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã quyết định để hỗ trợ hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh ngày 7/10 (Quảng Bình 100 tỷ đồng, Hà Tĩnh 100 tỷ đồng).

Đồng thời, Cục Dự trữ quốc gia xuất, cấp bổ sung ngay cho hai tỉnh Quảng Bình 1.000 tấn gạo và Hà Tĩnh 1.000 tấn gạo, để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão, tai nạn thương tích và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an đã có Công điện khẩn chỉ đạo Công an các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam tích cực tham gia sơ tán dân trong vùng lũ, thường trực phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng thời, Bộ Công an cử đoàn công tác do Thiếu tướng Phạm Quang Cử, Phó Trưởng ban, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc công tác đối phó với mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão, tai nạn thương tích và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an yêu các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến mưa lũ và kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão, tai nạn thương tích và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an qua Thường trực Ban Chỉ đạo, để tổng hợp báo cáo với Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và lãnh đạo Bộ.
 
Theo TTXVN
 
Tin và ảnh: Lê Văn Vỵ
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top