Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiền phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tiểu học: Thực thi theo “lệ làng”

Thứ sáu, 19:35 17/09/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Quyết định 224/ 2005/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2005 đã quy định rõ ràng về chế độ phụ cấp mà các nhà giáo được hưởng theo từng bậc học khác nhau.

 
Theo đó, đối với giáo viên Tiểu học mức phụ cấp cụ thể là 35%. Thế nhưng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực thi theo kiểu “lệ làng”.
 
Sai phạm bắt nguồn từ đâu?
 
Theo thống kê của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, trong những năm qua ít nhất đã phát hiện được 8 địa phương có  sai phạm trong việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tiểu học. Đó là các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Đô Lương.
 
Sự việc được phát hiện từ năm 2007 khi có đơn khiếu nại tập thể của giáo viên nhiều trường tiểu học của huyện Thanh Chương gửi Bộ GD&ĐT. Tiếp đến là đơn khiếu nại của 30 giáo viên ở huyện Đô Lương và giáo viên của huyện Nghĩa Đàn gửi đến Sở GD&ĐT. Tuy nhiên, dù Sở đã phát hiện và trực tiếp làm việc với các huyện nhưng việc khắc phục và giải quyết vẫn chưa dứt điểm nên vẫn gây bức xúc đối với giáo viên.   
 
Đơn cử như huyện Nam Đàn, mặc dù Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo quyết liệt trong việc giải quyết chế độ phụ cấp cho các giáo viên chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi 35%. Thế nhưng đến nay, hiện trong số 200 giáo viên thuộc diện được hưởng phụ cấp 35% của huyện, mới chỉ có duy nhất trường hợp cô giáo Lê Thị Hồng được chi trả. Hiện huyện Nam Đàn vẫn chỉ dừng ở mức thống kê rà soát đối tượng. Để chi trả phụ cấp cho gần 200 người này phải cần kinh phí tới gần 2 tỷ đồng - một con số không nhỏ - trong khi ngân sách năm 2010 của huyện đã duyệt chi “ô nào thửa ấy”.
 
Một buổi học của Trường tiểu học thị trấn Nam Đàn, Nghệ An.
 Ảnh: H.H
 
Tương tự như huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên cũng đang còn 53 giáo viên chưa nhận được tiền phụ cấp, nhưng ông Hồ Sỹ Đồng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện trả lời: “Đã trả đủ về cho các trường tiểu học. Còn hiệu trưởng có trả cho giáo viên hay không là do hiệu trưởng. Sắp tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho huyện mở một cuộc họp giữa các ngành giáo dục, thanh tra và tài chính để làm rõ, khi có thông tin sẽ trả lời các cơ quan truyền thông”.
 
Sai phạm này bắt nguồn do đâu, trong khi hầu hết các huyện đều đổ lỗi cho  việc “dôi dư” giáo viên nên không có kinh phí? Tuy nhiên, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, hàng năm lượng tiền cấp về cho các huyện đủ cho cả giáo viên “dôi dư”.
 
Sửa sai... không dễ
 
Nghiêm túc, đối diện với sai để sửa là điều không dễ, bởi sai phạm này kéo qua cả một thời gian dài. Vướng mắc hiện nay vẫn là kinh phí, việc khắc phục ở nhiều huyện vẫn trong tình trạng “dậm chân tại chỗ” khiến các giáo viên vô cùng bức xúc. Tuy nhiên bên cạnh đó, có huyện đã nhìn thẳng vào sự thật để giải quyết sửa sai nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.
 
Điển hình như huyện Đô Lương. Ngay sau khi có đơn thư của 30 giáo viên tiểu học trên địa bàn khiếu nại về việc không chi trả phụ cấp ưu đãi, phòng GD&ĐT huyện đã nhờ sự hỗ trợ về mặt pháp lý của Thanh tra huyện tham mưu giải quyết. Sau khi nghiên cứu các văn bản có liên quan, Chánh thanh tra huyện Đô Lương đã có công văn gửi Thanh tra Sở và Công đoàn giáo dục tỉnh Nghệ An, với quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
 
Trong Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 lãnh đạo huyện Đô Lương đã nhìn nhận đúng bản chất sự việc, nhận sai sót về mình, sự đúng đắn của những người viết đơn: “Việc ban hành các Quyết định số 234/QĐ-UB ngày 28/3/2005, số 1082/QĐ-UB ngày 1/11/2005, số 1046/QĐ-UB ngày 26/10/2006 của UBND huyện về việc cắt chế độ phụ cấp ưu đãi của giáo viên đều có sai sót về nội dung.
 
Thực tế chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định các giáo viên này nằm ngoài định biên của các trường. Vì vậy, sau các quyết định đó, trên thực tế họ vẫn là giáo viên, các nhà trường vẫn phải phân công họ giảng dạy hoặc làm các nhiệm vụ khác theo nhu cầu công việc của trường...”.
 
Tiếp sau Quyết định 291, UBND huyện Đô Lương đã tiến hành khôi phục chế độ phụ cấp ưu đãi đứng lớp cho tất cả giáo viên tiểu học bị cắt theo 3 quyết định trên; Giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Giáo dục, Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xác định nguồn thanh toán, biện pháp, thời gian thực hiện việc chi trả; Đồng thời tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các khuyết điểm đã xảy ra trong việc tham mưu cho UBND huyện ban hành các quyết định nêu trên. Căn cứ vào mức độ vi phạm của từng cá nhân, tập thể có liên quan trình UBND huyện xem xét xử lý.
 
Sau những phương án giải quyết kịp thời của huyện Đô Lương, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã phổ biến với các phòng GD&ĐT cấp huyện về cách giải quyết của huyện Đô Lương để các phòng có giải pháp tham mưu cho huyện mình giải quyết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều huyện vẫn giải quyết  theo kiểu “dây dưa”. Thậm chí nhiều huyện vẫn... chưa vội sửa, để kéo dài gây nên bức xúc cho hàng trăm giáo viên.
 
Trước sự chậm trễ này, ông Lê Văn Ngọ - Giám đốc Sở GD&ĐT có ý kiến: “Chúng tôi đã “báo động đỏ” đối với các huyện còn tồn đọng và có hướng xử lý kiên quyết: Nợ thì phải trả đầy đủ cho giáo viên. Sai phạm ở phạm vi nào thì xử lý ở phạm vi đó”. Hiện Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo có công văn chỉ đạo cho Công đoàn giáo dục các huyện làm báo cáo với Liên đoàn Lao động huyện kiến nghị với UBND các huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Phòng Tài chính phối hợp để trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tiểu học trên địa bàn trong thời gian sớm nhất. Nếu nguồn tài chính khó khăn, huyện phải tiến hành khoanh nợ và hẹn giáo viên để trả dần dần.
 
Tuy nhiên, dư luận đặt ra câu hỏi: Từ năm 2004 đến 2008, hàng chục tỷ đồng được nhận để trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tiểu học đã ở đâu? Trách nhiệm này thuộc về ai? Câu hỏi ấy chỉ có lãnh đạo UBND các huyện, các Phòng Giáo dục, Phòng Tài chính mới có thể trả lời.
 
Ông Trần Hữu Hy - Chánh thanh tra Sở GD&ĐT cho rằng: “Sai phạm ở phòng giáo dục các huyện là hành vi hành chính, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cái sai này bắt nguồn từ Phòng Giáo dục, Công đoàn ngành vì đã không bảo vệ được quyền lợi cho giáo viên. Trách nhiệm trong việc giải quyết sai chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tiểu học thuộc về Phòng Tài chính vì phòng này đã tham mưu cho lãnh đạo huyện chưa đúng đắn.
 
Trên thực tế, tiền cấp về là do bên tài chính phân bổ, Sở Nội vụ chỉ quản lý nguồn nhân lực và Sở GD&ĐT chỉ nắm về mặt chuyên môn. Thế nên, việc công khai hoá giữa tài chính và giáo dục chưa rõ ràng nên mới xảy ra tình trạng giáo viên bảo chưa nhận được phụ cấp ưu đãi nhưng tài chính huyện trả lời là cấp về đầy đủ rồi! Nghiêm trọng hơn, cái sai này còn do “các huyện ngấm ngầm nhìn nhau để thực hiện”. Điều này chứng tỏ quy chế phối hợp giữa 3 ngành: Tài chính - Nội vụ - Giáo dục hiện còn lỏng lẻo, không đồng nhất”.

Hồ Hà

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 51 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top