Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người trong nghề lên tiếng việc luân chuyển giáo viên ở Phú Thọ

Thứ tư, 15:07 08/09/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người cả trong và ngoài ngành đã lên tiếng bày tỏ cả sự bức xúc lẫn lo lắng.

 
Báo GĐ&XH từ số 104 đến 106 đăng tải các bài điều tra liên quan tới việc luân chuyển hơn 200 giáo viên theo kiểu nơi thiếu cắt đi, chỗ thừa chuyển đến khiến nhiều trường lâm vào tình cảnh dở khóc, dở cười. Sau khi thông tin được đăng tải,  nhiều người cả trong và ngoài ngành đã lên tiếng bày tỏ cả sự bức xúc lẫn lo lắng…
 
Kém cỏi hay tiêu cực?
 
Tôi là một giáo viên, tôi biết mấy năm gần đây việc xin vào giảng dạy tại các trường trong thành phố, thị xã ở tỉnh Phú Thọ cũng như nhiều nơi khác trên cả nước là rất khó. Vì vậy, nhiều thầy cô giáo đã phải chấp nhận “đi vòng”. Đầu tiên họ xin về các trường ở khu vực miền núi, vùng sâu, xa công tác. Với chính sách ưu đãi, các giáo viên thuộc diện “hợp đồng” có thể thi tuyển vào biên chế. Sau khi có biên chế rồi, thì bằng một cách nào đấy họ sẽ được luân chuyển về nơi có điều kiện tốt hơn, ở thành phố, thị xã. Qua Báo GĐ&XH, tôi nhận thấy rõ ràng ở đây Sở GD&ĐT Phú Thọ có “vấn đề” trong quản lý cán bộ công chức giáo viên thuộc khối THPT. Việc Sở đưa các giáo viên ở trường thiếu trầm trọng về các trường hiện đang quá tải vì dư thừa không chỉ biểu hiện sự kém cỏi trong quản lý mà còn có biểu hiện tiêu cực. Là một giáo viên, tôi có quyền đặt vấn đề việc luân chuyển bất thường như thế mà lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ vẫn làm là lý do gì? Mai Hương (Phú Thọ) 
 
Trường THPT Thạch Kiệt, huyện miền núi Tân Sơn, Phú Thọ- nơi đang thiếu giáo viên trầm trọng.  Ảnh: HT
 
Biết sai vẫn ký nhận
 
Tôi đã nghe nhiều về chuyện xin chuyển trường lớp kèm theo cả sự “nhạy cảm” của nó. Tôi hiện đang công tác trong ngành nội chính ở Hà Nội. Tôi cho rằng việc luân chuyển hơn 200 giáo viên ở tỉnh Phú Thọ là có “vấn đề”.
 
Theo tôi cần phải bóc tách trách nhiệm của từng bộ phận. Đầu tiên đó là các trường nhận giáo viên. Trong khi nhà trường đang thừa giáo viên vậy tại sao vẫn “kêu” thiếu và ký nhận thêm người. Nếu họ không ký nhận người về thì dù có muốn, Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng không thể đưa người về được.
 
Khi đặt bút ký như thế, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường với xã hội đã không cao và có thể do một sức ép nào đấy khiến họ dù biết sai nhưng vẫn ký. Còn với các trường miền núi (nơi có giáo viên chuyển đi) thì có thể do lãnh đạo nhà trường cảm thông, chia sẻ, muốn tạo điều kiện tốt hơn cho các đồng nghiệp của mình mà làm như vậy. Vấn đề đặt ra ở đây là trách nhiệm của người ký. Nguyên Đức (Hà Nội) 
 
Vai trò chính là Sở Giáo dục
 
Theo tôi trách nhiệm chính và cần phải làm rõ là Sở GD&ĐT Phú Thọ. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc quản lý cán bộ công chức giáo viên bậc THPT.
 
Sở nắm rõ nhất tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở từng trường. Hơn nữa việc ông Giám đốc sở trước khi “hạ cánh” đã ký hơn 200 quyết định luân chuyển giáo viên là bất thường. Việc làm này không thể không gây nhiều câu hỏi trong dư luận về động cơ, mục đích.
 
Tôi tin rằng vấn đề này cũng sẽ được cơ quan kiểm tra của Tỉnh uỷ Phú Thọ làm rõ. Trong việc này theo tôi cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của các cán bộ phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở GD&ĐT. Đây là bộ phận chính thẩm định, đề xuất từng trường hợp cán bộ luân chuyển.
 
Qua Báo GĐ&XH tôi thấy ông trưởng phòng này đổ hết “tội” cho người đã về hưu là không công bằng, vai trò của phòng Tổ chức cán bộ trong việc này là rất rõ. Phạm Hiếu (Phú Thọ)
 
Lo lắng vì có thể phải đi “tăng cường”

Tôi là giáo viên ở một trường miền núi ở Phú Thọ mới được luân chuyển về thành phố giảng dạy. Công tác gần nhà, tôi có điều kiện chăm sóc con cái, gia đình hơn. Đây là nguyện vọng chính đáng không phải của riêng tôi mà còn của nhiều giáo viên khác. Để được chuyển từ miền núi về thành phố công tác thật không dễ dàng gì. Tôi có cống hiến nhiều năm ở miền núi, việc được luân chuyển về thành phố là phù hợp. Tuy nhiên, luân chuyển hơn 200 cán bộ một lúc là bất thường. Báo GĐ&XH có đề cập đến việc luân chuyển giáo viên ở tỉnh tôi, tôi rất lo lắng vì thấy có ý kiến cho rằng những giáo viên luân chuyển về thành phố sau thì sẽ là những người phải đi dạy tăng cường ở các trường miền núi. Hạnh phúc của chúng tôi vừa mới được nhen nhóm thì đã bị dập tắt. Đề nghị cơ quan chức năng cần phân biệt người xứng đáng được luân chuyển với các trường hợp khác khi tính chuyện “tái” luân chuyển. (Một giáo viên tỉnh Phú Thọ xin được giấu tên)
 
GĐ&XH
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top