Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những phạm nhân "sành điệu" trong ngày đặc xá

Thứ hai, 10:54 30/08/2010 | Xã hội

Vali kéo, mặc hợp mốt, trở về trong những chiếc xe hơi "xịn". Đó là hình ảnh những phạm nhân "sành điệu" nhất trong ngày đặc xá.

 
Đời tươi hơn sau khi trút bỏ áo tù
 
Chỉ ít phút sau khi trút bỏ bộ quần áo kẻ sọc đầy ám ảnh, phút chốc những người từng là phạm nhân "sáng bừng" trong những bộ quần áo hợp mốt, gương mặt tươi rói nụ cười, niềm vui không thể giấu trên gương mặt của những người được hưởng khoan hồng.
 
Từ sáng sớm ngày 29/8, dù trời mưa, nhưng người ta thấy một hàng dài những chiếc ô tô sang trọng đến đón người thân được đặc xá đỗ bên ngoài trại giam Thanh Xuân (Hà Nội).
 
Bên trong những chiếc ô tô sang trọng đó là những bó hoa tươi thắm dành tặng cho người được đặc xá.
 
Sau ít phút làm lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2010, hơn 300 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân được vào phòng trong để trút bỏ bộ quần áo tù, vui vẻ khoác lên người những bộ quần áo bình thường mà hàng ngày họ vẫn ao ước được khoác lên mình.
 
Khi những phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn đã trút bỏ bộ quần áo kẻ sọc, họ bước vào hội trường, cả hội trường ngạc nhiên bởi những bộ quần áo đủ sắc mầu, không phải chỉ là hai mầu đen trắng như ít phút trước. Nhiều người trong số họ trông khá "sành điệu".

"Sành điệu" và tự tin

Chị Phạm Thị Diệp (phạm tội đưa người ra nước ngoài) khiến mọi người ngạc nhiên khi tự tin trong chiếc váy hoa, giầy cao gót, đầu ngẩng cao nở nụ cười, trong khi dưới tay chị là chiếc vali kéo "sành điệu".
 
Ai nhìn thấy cũng trầm trồ:
"Giống Việt kiều về nước quá"

Dáng cao, đẹp như người mẫu, mái tóc dài phần đuôi còn giữ sắc nhuộm, trong chiếc áo sơ mi đen bó sát với đường khoét sâu ở cổ của chị Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 1978, ở Cầu Giấy, Hà Nội) khiến mọi người không thể rời mắt khỏi chị.

Trông chị Hảo hợp mốt, quyến rũ và cực kỳ tự tin với nụ cười hết cỡ luôn vương trên môi. Vào trại giam Thanh Xuân từ năm 2007 vì tội chứa gái mại dâm, chị Hảo đang chan chứa hy vọng được trở về đoàn tụ với gia đình và sẽ bắt tay vào công việc bán đồ điện tử cho gia đình.
 

Vừa trút bỏ bộ áo tù, chị Hảo khiến nhiều người không thể rời mắt

 
Hơn ba năm bóc lịch, chị Hảo cho biết đã thấm thía lắm rồi. Sự hối hận được chị Hảo thể hiện bằng việc luôn cải tạo tốt để mong sớm được trở về với gia đình. Ngày vui đã đến với chị khi chị được hưởng đặc xá, khoan hồng của Nhà nước.
 
Một người nữa được mọi người đặc biệt chú ý là anh Chu Đức Thịnh (SN 1982, ở Hà Nội). Chỉ trong ít phút, anh Thịnh rũ bỏ bộ quần áo tù để khoác lên mình chiếc quần tây là thẳng nếp, chiếc áo sơ mi trắng hợp mốt với mái đầu vuốt keo và đôi giầy láng bóng.

Khá đẹp trai, đã tốt nghiệp đại học, anh Thịnh đã vướng vào tội lỗi chỉ vì mong giầu nhanh. Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh được nhận vào làm ở một công ty lớn.

Thấy anh Thịnh có năng lực lại dễ mến nên khi ra mở công ty riêng, sếp của anh Thịnh đã kéo anh về công ty của mình làm và tin tưởng giao cho nhiệm vụ đi thu ngân. Mỗi lần thu tiền, anh Thịnh cầm đến cả hơn một tỷ đồng.
 

Anh Thịnh sành điệu và điển trai trong ngày được đặc xá

 
Rồi bị một người bạn rủ chơi chứng khoán, anh Thịnh nhào vào chơi thử. Lúc đầu thấy thắng, anh Thịnh càng ham, lấy cả tiền công ty mà đổ vào chứng khoán. Sau khi bị thua chứng khoán, số tiền vài trăm triệu thụt két không cách gì bù vào khiến anh Thịnh điên đầu.
 
Trong một lần về quê ngoại để tìm cách vay tiền, khi đi qua một ngân hàng, thấy một người đàn ông vừa bước ra khỏi ngân hàng, để hờ hững chiếc cặp đen ở giỏ xe, trong giây lát, không suy nghĩ được nhiều, anh Thịnh lao đến cướp chiếc cặp.
 
Nhưng ngay sau đó, khi mới chỉ chạy được vài mét thì anh Thịnh ngã lăn ra đường và bị quần chúng nhân dân bắt giữ.
 
Quá hối hận vì phút giây tội lỗi bốc đồng, anh Thịnh đã phải ngồi tù hơn 2 năm, thời gian đủ để anh suy xét lại lỗi lầm của mình và nếu không được đặc xá, Thịnh sẽ phải thụ án 5 năm, 6 tháng tù giam.
 
Với dáng vẻ tự tin, nụ cười tươi rói, anh Thịnh cho biết sẽ không để uổng phí những kiến thức mà anh đã được học trong trường Đại học. Anh dự định sẽ về nhà mở công ty riêng và sống thật tốt bên người vợ vẫn luôn ngóng chồng và con gái nhỏ luôn mong cha.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top