Hà Nội
23°C / 22-25°C

HHTG người Việt: Phần thi tài năng hay nhất từ trước tới nay

Thứ hai, 08:16 16/08/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Vượt qua 20 thí sinh khác, Nguyễn Thanh Huyền, 18 tuổi, đến từ Liên bang Nga đã đoạt danh hiệu Người đẹp Tài năng.

 
Phần thi tài năng hay nhất từ trước đến nay

Phần trình diễn bài múa “Phương Đông” của Nguyễn Thanh Huyền (SBD 589) đã chinh phục BGK và khán giả bởi tính nghệ thụât cao, sự tinh tế, sôi động với nhiều động tác vũ đạo, tạo hình khó, xử lý linh hoạt, đẹp mắt. Thanh Huyền đã thực sự thăng hoa trong phần trình diễn của mình với các vũ điệu ngẫu hứng đầy biểu cảm.

Có thể nói, khi phần thi Người đẹp tài năng kết thúc, dường như một cảm giác luyến tiếc ngập tràn trong lòng khán giả và BGK. Bởi có quá nhiều những phần trình diễn xuất sắc mà chỉ có duy nhất một giải thưởng Người đẹp Tài năng.
 
Trong gần 3 giờ đồng hồ, khán giả đã được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, thực sự được thưởng thức những màn trình diễn tài năng tuyệt vời. Nhiều nhà báo đã không tiếc lời khi khẳng định, phần thi Người đẹp Tài năng của Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 là phần thi tài năng hay nhất từ trước đến nay trong các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam.
 
Nguyễn Thanh Huyền đã thực sự thăng hoa trong phần trình diễn
của mình với các vũ điệu ngẫu hứng đầy biểu cảm.

Rất nhiều hình thức dự thi, loại hình nghệ thuật đã được các người đẹp mang tới như: Hát, múa, biểu diễn võ thuật, vẽ, đọc thơ, thuyết trình, nấu ăn, Aerobic... Nhưng loại hình nghệ thuật được nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất là múa. Các thí sinh đã đầu tư hết sức cho phần thi của mình, vừa đầu tư kỹ lưỡng về nội dung dự thi, vừa trau chuốt về hình ảnh, trang phục biểu diễn.
 
Nếu như Ngụy Thanh Lan đem đến cho người xem bài múa lụa uyển chuyển đậm sắc màu Trung Hoa thì Vũ Phạm Diễm My lại đem đến một “Vũ điệu Hoa Sen” thấm đẫm hồn dân tộc, do chính chính mình biên đạo và trình bày. Và đặc biệt, Lâm Huyền My, cô gái đến từ Trường cao đẳng Nghệ thuật Việt Bắc đã làm khán phòng lặng đi khi chiêm ngưỡng màn múa “Cánh chim cô đơn”.

Ở các tiết mục hát, đầu tiên phải kể đến “Tình yêu gửi Noọng” do Bùi Thị Thu Hường thể hiện. Tiếp đến là “Hành trình trên đất phù sa” của người con miền Tây xa xứ Lý Phát Việt Ngân với phần giới thiệu “hát để nhớ và thêm yêu quê mình”.

Ở các loại hình khác, Thanh Trúc đã thể hiện khả năng hội họa rất tốt của mình với 5 phút và một tác phẩm Sen, rất đẹp và giàu ý nghĩa. Vũ Thị Lan mạnh mẽ trong bài biểu diễn quyền trên nền nhạc “Dòng máu Lạc Hồng” hào hùng. Nhưng, có lẽ, người gây được nhiều xúc động nhất cho khán giả là Nguyễn Thu Mây (Nguyenova Daniela) khi cô đọc bài thơ do mình tự sáng tác và tâm sự về tình yêu nước Việt và nước Czech của mình: “Khi xa quê hương em hướng về Tổ quốc/ Như mầm cây hướng đến cội nguồn/ Ước được tắm mình trong nắng Việt/Nguyện làm con gái nước Nam/ Mạnh mẽ như Trường Sơn của cha/Bao dung như sông Hồng của bà/Yêu kiều như Praha của mẹ...”.
 
Top 5 Người đẹp tài năng.
 
Trưởng BGK: Bất ngờ và xúc động

Kết quả, BGK đã chọn ra tốp 5 Người đẹp Tài năng bao gồm: Nguyễn Thu Mây, Bùi Thị Thu Hường, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Yến Linh và Lâm Huyền My. Từ tốp 5, BGK đã yêu cầu các thí sinh biểu diễn lại phần thi của mình.
 
Và, với sự tự tin cộng với tài năng, Nguyễn Thanh Huyền đã biểu diễn hết sức thành công bài múa Phương Đông với nhiều sự sáng tạo đầy ngẫu hứng. Cô đã được lựa chọn cho danh vị Người đẹp Tài năng và là người thứ hai giành được “vé” vào thẳng tốp 15 của đêm chung kết. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được kỷ niệm chương, bằng chứng nhận và phần thưởng 30.000.000 đồng cho chiến thắng của mình.

Nhận xét về phần thi Người đẹp Tài năng, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Trưởng BGK cho biết: “Đây là một phần thi thật sự tuyệt vời, vượt qua mong đợi của chúng tôi. BGK thật sự bất ngờ và xúc động về phần trình diễn của các thí sinh hôm nay. Các em đều đã rất cố gắng thể hiện hết mình. Đó thực sự là tài năng... Các thí sinh đã khiến chúng tôi phải cân nhắc rất nhiều trước khi lựa chọn vào tốp 5 và càng khó khăn hơn cho danh vị số 1. Rất nhiều em xứng đáng nhưng danh hiệu Người đẹp Tài năng thì chỉ có một và Thanh Huyền đã là người xứng đáng nhất”.

Vào tối ngày 16/8, tại Event Hall của Vinpearl Land, các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi Người đẹp Áo dài (trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Lan Hương – thương hiệu Jijian) và Người đẹp Thời trang  (trình diễn bộ sưu tập thời trang của thương hiệu Quỳnh Paris).
 
Ứng xử với  văn hóa cũng là một cách đánh giá thí sinh

Trong khuôn khổ các phần thi phụ, 42 thí sinh đã đến thăm UBND tỉnh Khánh Hoà và có chuyến City tour đầy thú vị tham quan thành phố Nha Trang. Ông Lê Cảnh Nhạc, Trưởng BGK cho biết, qua những hoạt động văn hóa như thêu thùa, tín ngưỡng, điệu múa Chăm... các thí sinh sẽ hiểu thêm về truyền thống văn hóa dân tộc Việt. Thông qua cách ứng xử đối với truyền thống văn hóa, một phần nội tâm của các thí sinh sẽ được bộc lộ bằng ánh mắt, gương mặt, cử chỉ... Và đó sẽ là một cách để ban giám khảo nhìn nhận đánh giá đầy đủ hơn về các thí sinh.

Thanh Hà

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top