Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hãy để Hồ Ngọc Hà được yên"

Thứ ba, 14:08 01/06/2010 | Giải trí

Thanh Hằng đã nói lên ý kiến của mình khi nhắc đến Hồ Ngọc Hà trong thời gian này bởi hơn ai hết cô hiểu Hà cần sự bình yên.

 
Gặp Thanh Hằng vào khoảng thời gian này rất khó bởi cô gần như không còn thời gian rảnh. Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi cũng chỉ gặp nhau được trong chốc lát và một cuộc trò chuyện vui vẻ và thẳn thắn đã được Thanh Hằng chia sẻ.

Một dự án phim mới

- Sau "Những Nụ Hôn Rực Rỡ", Thanh Hằng khá im hơi lặng tiếng?

- Đó là tính cách của tôi. Tôi là người không thích đao to búa lớn, không nói quá nhiều trước khi làm một việc gì đó. Nhưng tôi sẽ nói khi đó là điều muốn nói và nó có mục đích. Tôi không thích hàng ngày xuất hiện nhan nhản trên báo với tin tức tôi đang đi ăn với ai, đi mua gì, thích nuôi con vật gì…. Trong công việc cũng vậy, tôi chỉ làm khi thấy việc đó nên làm. Mỗi lần tôi im lặng có nghĩa là tôi đang suy nghĩ và chuẩn bị cho ra một sản phẩm đặc biệt.

- Sản phẩm đó là...?

- Một bộ phim hành động. Hiện tại, tôi đang trong quá trình tập luyện với cascadeur để chuẩn bị cho vai diễn.

- Chị đang đam mê điện ảnh, thảo nào, người ta nói Thanh Hằng kén chọn và đòi giá cao ngất ngưởng trong các show thời trang?

- Tôi chỉ muốn nhận thù lao đúng với sức lao động mà tôi đã đầu tư và bỏ công ra thôi. Tiền nào của đó mà, người ta cảm thấy xứng đáng thì mới mời tôi chứ, phải không? Nhưng quan trọng là mức cátsê không phải là điều kiện đầu tiên để tôi nhận show. Tính chất show diễn đó như thế nào mới là quan trọng. Tôi rất thích cảm giác mỗi lần mình xuất hiện là có những điều mới lạ, bất ngờ cho khán giả. Chứ nếu chỉ là một người mẫu nhạt nhòa, đi qua đi lại thì khán giả có vẻ chán và bỏ về ngay. Tôi hiểu được tâm lý đó nên chuyện kén chọn show diễn của tôi là hợp lý, đúng không?

Ca sĩ không phải là một sự lựa chọn

- Con đường đi của chị rất khôn ngoan, cần mẫn khẳng định mình trong làng thời trang, khi lên đến top thì đột ngột chiếm lĩnh điện ảnh, khi điện ảnh đã đạt được thành công thì mục tiêu tiếp theo sẽ là ca nhạc?

- Tôi đâu có công bố mình sẽ đi hát bao giờ. Tôi chỉ hát với tư cách giao lưu, “hưởng ké” hiệu ứng của "Những Nụ Hôn Rực Rỡ" thôi.

Nhưng mọi người nhận xét rằng chị thừa tố chất để có thể đi hát: ngoại hình hoàn hảo, chân dài, giọng hát tạm ổn, có sức hút sân khấu, vũ đạo tốt. Chỉ còn thiếu một tuyên bố chính thức trở thành ca sĩ thôi.

- Chẳng có tuyên bố nào khác cả. Tôi không có ý định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

- Có lẽ chị muốn gây bất ngờ cho khán giả của mình. Vì chị tuyên bố không trở thành ca sĩ, nhưng lại chuẩn bị ra single. Mà vị trí của Hồ Ngọc Hà lại đang khuyết, ai cũng nghĩ chị rất thích hợp.

Single là điều tôi muốn làm để thỏa mãn sự yêu thích của mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng tôi cũng không dám hứa gì về thời điểm ra single cả, vì sợ thất hứa với mọi người. Còn vị trí mà bạn nói chẳng liên quan gì đến tôi. Vì tôi đã nói rồi, tôi không phải là ca sĩ.

Chuyện riêng tư - Hãy để là khoảng lặng

- Tình bạn của chị và Hồ Ngọc Hà hiện nay ra sao?

- Vẫn tốt như bình thường.

- Hồ Ngọc Hà hiện nay đang bị báo chí nói đến rất nhiều, bới móc những chuyện quá khứ, chị có ý kiến gì không?

- Giai đoạn mang thai của người phụ nữ rất quan trọng. Xin hãy để cô ấy được yên, có thời gian thoải mái để có một đứa con khỏe mạnh.

- Hà đang ở Mỹ, là bạn thân, chị có chia sẻ được với cô ấy?

- Tất nhiên là có rồi, chúng tôi vẫn chat và điện thoại để chia sẻ với nhau mọi chuyện.
 
Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà trong 1 chuyến đi du lịch.

- Từ trước tới giờ, chị rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau sự cố của bạn mình, chị sẽ lại càng rút kinh nghiệm, sẽ “kín” hơn để đảm bảo an toàn?

- Như nhiều lời phàn nàn của các anh chị nhà báo thì ít khi “moi” được điều này từ Thanh Hằng lắm. Vì đó là chuyện riêng tư, là khoảng lặng của tôi.

- Chị và Nguyễn Quang Dũng đều “né” khi gặp câu hỏi về chuyện tình cảm của hai người? Có hạnh phúc tại sao không sẻ chia?

- Cảm ơn bạn đã tự quyết định chuyện riêng tư dùm tôi. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết như thế nào thôi.

- Vậy chị có đang hạnh phúc?

- Có.
 
- Đã bao giờ chị nghĩ đến một mái ấm gia đình?

- Tôi cũng thường tưởng tượng lắm. Không biết mái ấm của tôi như thế nào. Tôi nghĩ mình sẽ là người phụ nữ cực kì nữ tính và đảm đang. Đi làm xong sẽ về nấu cơm cho chồng, cùng ăn cơm, rửa chén rồi xem tivi. Hạnh phúc nhỉ?

- Theo chị dự định thì ngày đó còn xa không?

- Theo tôi dự đoán thì ngày đó còn rất xa.

- Một người đàn ông như thế nào sẽ đủ tiêu chuẩn để làm chồng Thanh Hằng?

- Tôi không thường đặt ra tiêu chuẩn. Và tôi cũng đang đợi xem người nào dám “liều” để làm chồng tôi đây.

- Trong tình yêu, Thanh Hằng là một người thế nào?

- Tôi cũng chẳng biết như thế nào nữa. Câu trả lời sẽ chính xác hơn nếu hỏi người yêu của tôi. Nhưng tôi đoán rằng người ấy sẽ nói: “cô ấy khó chiều nhưng đôi lúc cũng đáng yêu lắm”. (cười)
 
- Chị có hay ghen không?

- Hầu như tôi rất ít khi ghen. Nhưng đôi lúc lại hay ghen vu vơ. Đó cũng là cách hâm nóng tình yêu

- Phim ảnh, thời trang và âm nhạc, cái nào đang là ưu tiên hàng đầu của chị?

- Trong thời trang tôi sẽ dùng diễn xuất của phim ảnh, trong phim ảnh tôi sử dụng kiến thức của thời trang để giúp cho nhân vật của mình. Cả hai việc đều hỗ trợ tốt cho nhau, nên không việc nào là tôi không ưu tiên được. Còn âm nhạc thì như tôi đã nói, tôi không có ý định đi hát vào thời điểm này.

- Món quà lớn nhất mà chị tự thưởng cho mình là gì?

- Tôi là người cực kì thích giỏ xách. Nên mua được cái mình thích chính là quà giá trị nhất rồi. Dù cái giỏ đó không mắc tiền.

- Nhiều người khi kiếm được tiền thường muốn mua nhà mua xe để thể hiện mình...

- Xe thì tôi đã có rồi. Còn nhà thì từ xưa đến giờ, tôi chẳng thay đổi chỗ ở, vẫn ở căn nhà cũ, không quá to và cũng không quá nhỏ. Tôi và cả gia đình thấy rất thoải mái. Còn nếu có mua thêm nhà thì chỉ để kinh doanh.

- Chị có thường đặt mục tiêu cho mình không? Mục tiêu trong năm nay của chị là gì?

- Tôi không muốn mình lạc hậu nên luôn có những mục tiêu để làm. Năm nay tôi cũng nhận được khá nhiều lời mời đóng phim truyền hình. Nhưng cũng đang cân nhắc. Vì hầu như tôi đã dành phần lớn thời gian vào việc tập luyện võ thuật để chuẩn bị cho một bộ phim mới. Mục tiêu của tôi là năm nay sẽ có một sản phẩm hay cho khán giả của mình.

Theo 2Sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 14 phút trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 43 phút trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 43 phút trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 2 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 4 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top