Thứ năm, 18/03/2010, 08:52(GMT+7)

HẢI PHÒNG:
Bán dâm trong quán karaoke

Đầu tiên Ưng mở quán nước, sau đó mở thêm dịch vụ karaoke. Thấy nhiều khách đến hát cứ đòi hỏi dịch vụ "tươi mát", Ưng quyết định cho nhân viên nữ bán dâm.

Hoàng Phú Ưng (SN 1964, ở thôn Lý Nhân, xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên) sau quãng thời gian hành tẩu giang hồ, loay hoay với đủ thứ nghề, cuối cùng anh ta tính bước hồi hương.
 
Đầu tiên thì mở quán nước, sau đó Ưng mở thêm dịch vụ karaoke. Thấy khách có nhu cầu mua dâm, Ưng quyết định cho nhân viên nữ bán dâm.

Ưng thoả thuận với Nguyễn Thị H., (SN 1988, ở xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo) là nhân viên phục vụ tại quán một “giao kèo” miệng rằng: Khi có khách mua dâm, Ưng thu tiền khách 100.000đ/lượt, chia cho H. 50.000đ, còn Ưng được hưởng 50.000đ.

20h30 ngày 12/9/2009, quán karaoke của Ưng có khách đến gọi bia uống và hỏi mua dâm. Đó là Phạm Văn T., (SN 1972, người địa phương). Ưng đồng ý với giá 100.000đ/lượt, trả tiền sau. Đúng lúc đôi nam nữ đang "hý hoáy" thì tổ công tác của Đội CSĐTTP về TTXH - CAH Thuỷ Nguyên bắt quả tang.

Xét Ưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ: ăn năn hối lỗi, khai báo thành khẩn, gia đình có công với cách mạng, nên vừa qua đưa vụ án ra xét xử, TAND huyện Thuỷ Nguyên đã tuyên phạt Hoàng Phú Ưng 15 tháng tù về tội “Chứa mại dâm”. 

Theo An ninh Hải Phòng

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment