Dự báo Canh Dần
GiadinhNet - Qua 2 năm Mậu Tý 2008 và Kỷ Sửu 2009, nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương (Hội Nghiên cứu Phát triển Khoa học Việt Nam - Đông Nam Á) đã có những dự báo khá thú vị đăng trên Báo GĐ&XH được nhiều bạn đọc đón nhận. Năm nay, ông trở lại với chuyên mục dự báo về những thuận lợi, khó khăn của năm Canh Dần 2010 để quý bạn đọc cùng chiêm nghiệm.
|
|
|
Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh. |
Sau 2 năm thế giới với những khủng hoảng về kinh tế - xã hội, điều quan tâm đầu tiên của độc giả là các dự báo về tình hình kinh tế. Ông có thể dự báo về tình hình chung của lĩnh vực này trong năm Canh Dần?
|
Thế giới 2010 có vấn đề gì lưu ý?
Năm nay sẽ có những cuộc khủng hoảng hoặc là chiến tranh gây ra xáo trộn lớn ở một vài quốc gia. Nhìn chung cuối năm tình hình chính trị - xã hội của thế giới sẽ bình yên hơn. |
Năm 2008, tôi đã dự báo về diễn biến và sự suy sụp của nền kinh tế toàn cầu và cả dự báo cho nền kinh tế năm 2009 “sẽ có một nỗ lực rất lớn để tìm cách giải thoát kinh tế ra khỏi khủng hoảng” và giải pháp ứng dụng thực sự hiệu quả vào cuối năm 2009.
Theo phương pháp Lạc Việt độn toán (phương pháp dự báo thuộc công trình nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương, đã sử dụng để dự báo cho năm 2008, 2009 – PV), quẻ chủ cho năm 2010 (âm lịch) là Thương Tiểu Cát kết hợp với Đỗ Vô Vong, nền kinh tế thế giới tiếp đà phục hồi của cuối năm 2009. Tuy nhiên, với cách nhìn của lý học Đông phương, sự phục hồi này là kết quả tích lũy của thế giới trong nhiều năm qua để cứu vãn sự hao hụt, chưa phải là khắc phục được nguyên nhân gây ra khủng hoảng.
Do đó, năm 2010 còn nhiều dấu hiệu khó khăn tuy nhiên mức độ không nghiêm trọng và gây “sốc” như năm 2008. Giống như căn bệnh tái phát lại, nhưng do người ta đã biết trước nên ứng phó không khó khăn nữa. Cuối năm 2010 trở đi, mọi chuyện mới thực sự ổn định.
Sự “tái phát” đó có ảnh hưởng gì đến Việt Nam, thưa ông?
Đương nhiên là có ảnh hưởng, song sự ảnh hưởng không nghiêm trọng. Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng ta “bình chân như vại” vì giá vàng và USD lên xuống thời gian qua đã ảnh hưởng tới rất nhiều nước. Tôi cho rằng đó là những biện pháp “hiệu chỉnh” của các nước có nền kinh tế lớn đã gây ảnh hưởng đến các nước nghèo, do đó thời gian tới sẽ có những tác động cục bộ trong nước.
Mặc dù không bị ảnh hưởng lớn, nhưng chúng ta phải có sách lược ứng phó thích hợp, tránh chủ quan “xước tay nhẹ mà có thể thành bệnh nặng”.
Vậy, ông dự báo xu hướng của các kênh đầu tư trong năm nay sẽ như thế nào?
| Ông dự báo gì về đời sống an sinh của người dân nói chung?
Quẻ này là Kinh Tốc Hỉ, cuộc sống người dân Việt Nam không có sự xáo trộn lớn, thậm chí còn có sự phát triển đột biến ở một vài mặt về kinh tế. Nhìn chung, người dân vẫn hài lòng với cuộc sống của mình, không bị biến động lớn. Trong khi đó, với nhiều người dân trên thế giới vấn đề này lại khá nghiêm trọng, nhất là ở các nước đang phát triển. |
Vận khí của năm 2010 thuộc hành Mộc - Tùng bách mộc. Thiên can thuộc về Kim, địa chi thuộc về Dần Mộc. Gọi là Thiên Địa xung khắc. Những gì liên quan đến bất động sản, thuộc hành Thổ, bị sinh xuất nên năm nay ngành bất động sản có nhiều biến động rất bất thường – bị chao đảo bởi giá trị tâm lý nhiều hơn diễn biến thực tế, không theo phân tích lôgic. Tôi nghĩ các nhà đầu tư bất động sản cần rất tỉnh táo, thận trọng vì năm 2009 và năm nay là năm dành cho những người có bản lĩnh, chứ không phải dành cho những người gặp may nữa.
Trong vòng nửa năm 2010, thị trường chứng khoán và vàng bạc vẫn không ổn định, đòi hỏi các nhà đầu tư phải có sự tỉnh táo, nghị lực, trường vốn, chấp nhận rủi ro và có những quyết đoán kịp thời, không thể dựa vào các yếu tố may, rủi. Đến nửa cuối năm, thị trường này sẽ tương đối ổn định.
Thiên tai, dịch bệnh của năm Canh Dần sẽ có diễn biến như thế nào?
Khí hậu năm 2010 khá “cực đoan”, khắc nghiệt. Thiên tai trên thế giới rất nặng nề, có những vùng động đất xảy ra với cường độ mạnh, nguy hiểm. Trong nước, khả năng hạn hán cao, nửa đầu năm tới hạn hán nặng và đến mùa mưa thì mưa rất to. Năm nay, ở miền Trung mức độ lụt lội lại không lớn mà phải đề phòng lụt lội ở miền Bắc và miền Nam, đặc biệt là miền Nam vào thời điểm cuối năm, tháng 8 đến 9 (âm lịch).
Năm 2009, dịch bệnh đã phức tạp rồi thì năm nay, tình hình này còn phức tạp hơn. Tính chất phức tạp của dịch bệnh năm nay sẽ không “ầm ĩ” như năm ngoái nhưng nó sẽ xảy ra nhỏ lẻ hết nơi này, dẹp được rồi thì nó lại xuất hiện ở nơi khác.
|
|
|
Khí hậu năm Canh Dần 2010 khá “cực đoan”, khắc nghiệt? |
Dịch bệnh sẽ có biến thể bất ngờ và sẽ là tiền đề để trở thành đại dịch nguy hiểm vào cuối năm và đầu năm 2011. Những bệnh cần đề phòng là các loại vi trùng liên quan đến đường ruột và liên quan đến các bệnh về máu huyết (sốt xuất huyết, sốt rét, tim mạch...).
Vậy có ảnh hưởng gì đến cây trồng, vật nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm?
Theo tôi những sản phẩm lương thực như lúa, đậu khoai thì không vấn đề gì. Tuy nhiên những cây công nghiệp như cây chè, cây cà phê...thì cần đề phòng. Còn về vật nuôi, dù không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng sản lượng không cao do thiếu hụt về vốn và do giá cả tăng.
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn khá gay gắt, nếu như không muốn nói là có thể “bê” nguyên vấn đề của 2009 sang. Việt Nam nên lưu ý điều này trong việc thực phẩm sản xuất trong nước và cả nhập khẩu.
Theo ông, ngành công nghiệp sẽ phát triển như thế nào trong năm 2010?
Nhìn chung trên thế giới, ngành công nghiệp tiêu dùng sẽ có khó khăn kéo dài đến gần cuối năm. Nhưng những ngành công nghiệp nặng lại có chiều hướng phát triển. Việt Nam cũng vậy.
Ông có dự báo gì về vấn đề đối nội, đối ngoại ở Việt Nam?
Quẻ này là Đỗ Vô Vong kết hợp Cảnh Đại An, các vấn đề về đường lối, chính sách nhận được sự đồng thuận của người dân. Về vấn đề đối ngoại, theo tôi là “liệu cơm gắp mắm”, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của thế giới – tận dụng mọi chính sách đối ngoại đã giành được những kết quả tốt trong thời gian qua – cả về tính pháp lý cùng với chân lý thực tiễn và các mối quan hệ hữu hảo sẽ đưa đến những kết quả tốt.
Xin cảm ơn ông!
Hà Thư (thực hiện)
Gia đình và Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần