Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kim Tiểu Phương: Hiện tượng khó hiểu của cư dân mạng

Thứ năm, 09:46 28/01/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Bước ra từ thế giới mạng, Kim Tiểu Phương là một hiện tượng khó hiểu đối với cư dân mạng. Ngoài một giọng hát rất riêng, Kim Tiểu Phương còn biết cách làm mới âm nhạc của mình bằng những tiết mục biểu diễn sáo hết sức đặc sắc xen kẽ trong mỗi lần thể hiện ca khúc.

Đặc biệt, trong khi “nghi án” tình yêu với Bằng Cường chưa kịp sáng rõ thì mới đây trong album vol.2 “Căn phòng xưa” của nhạc sĩ Lý Chung Bình không có sự xuất hiện của “người tình xưa”.

Bước từ thế giới mạng ra đời sống thực

Sự phát triển ồ ạt của các trang nghe nhạc online đã tạo thuận lợi cho một số người trẻ, có chất giọng, có ước mơ trở thành ca sĩ nhưng không có “thế lực” đỡ đầu. Họ phải tự lực cánh sinh bằng những ca khúc tự thu rồi tung lên mạng. Những ca khúc đó, nếu thực sự chất lượng thì sẽ nhanh chóng trở thành ca khúc “hit” chỉ trong thoáng chốc và chủ nhân của ca khúc đó sẽ được dân mạng tôn vinh là “ca sĩ mạng”. Nếu xét ở khía cạnh này, có lẽ Kim Tiểu Phương là một trong những người đầu tiên làm “điên đảo” thế giới mạng bằng ca khúc hit “Yêu đơn phương” trong một thời gian khá dài. Tên tuổi và bài hát của cô được cư dân mạng lan truyền cho nhau ở rất nhiều các diễn đàn mạng xã hội như một hiện tượng âm nhạc. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, Kim Tiểu Phương vốn là dân nhạc chính gốc, được đào tạo bài bản qua trường lớp hẳn hoi nhưng vì không có ai đỡ đầu nên đành bắt đầu sự nghiệp thông qua “thế giới ảo”.

Chia sẻ về điều này, Kim Tiểu Phương cho biết: “Phương vốn học chính quy ngành sáo flute của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Do quá đam mê ca hát nên trong thời gian mới tốt nghiệp, một mặt Phương vẫn tham gia đều đặn các chương trình âm nhạc dưới vai trò là một nghệ sỹ sáo flute. Mặt khác, Phương được một người anh họ tìm cho một số ca khúc mới do bạn bè của anh ấy sáng tác rồi tự đến các phòng thu, thu âm các ca khúc đó để tung lên mạng nhằm thăm dò xem mình có thực sự đủ khả năng để trở thành ca sĩ hay không?. Phương đã thực sự ngạc nhiên và hạnh phúc khi chỉ sau một thời gian ngắn mà một số ca khúc, đặc biệt là “Yêu đơn phương” trở thành ca khúc “top hit” trên trang nhacvui, zing.mp3... Ca khúc này được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và bình luận...”.

Trước những thuận lợi đầy bất ngờ, cô ca sĩ này tiếp tục tung lên mạng một số ca khúc mới như “Giọt sương vô hình”, “Em anh hai thế giới”, “Cô đơn trong giấc mơ”... Những ca khúc này lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân mạng, đặc biệt là giới trẻ. Cái tên Kim Tiểu Phương lúc này không còn được nhắc đến như một người trẻ “giấu mặt” chơi “trò chơi âm nhạc” nữa mà đã được gắn thêm hai chữ “ca sĩ” ở phía trước như một sự thật hiển nhiên cần phải thế.

Sau một thời gian dài sống cùng thế giới mạng, vào một ngày trung tuần tháng 12/2007, lần đầu tiên Kim Tiểu Phương nhận được cú điện thoại của một bầu sô có tiếng ở đất mỏ gọi mời Phương về biểu diễn cho một chương trình ca nhạc lớn ở Hạ Long. Cú điện thoại cũng chính là cú điện thoại “định mệnh” đưa Kim Tiểu Phương bước từ thế giới mạng ra đời sống thực để bắt đầu nghiệp ca hát của mình.

Không chịu mang danh là “ca sĩ mạng”, Kim Tiểu Phương quyết tâm thi tiếp vào trường Đại học Sư phạm Nhạc – Họa TƯ để “chuyên nghiệp hóa” giọng ca của mình và đã đỗ thủ khoa. Trong thời gian này, cái tên Kim Tiểu Phương đã trở nên dày đặc trên các poster ca nhạc ở Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long và một số thành phố khác. Kim Tiểu Phương lúc này không còn là cô bé “rụt rè” nữa mà đã tự tin sánh bước cùng những đàn anh, đàn chị đi trước như: Khánh Phương, Quỳnh Nga, Bằng Cường, Mạnh Quân, Hoàng Hải... Chất giọng trẻ trung, sáng và sang (theo lời nhận xét của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung) rất phù hợp với các ca khúc nhạc Hàn lời Việt đã trở thành một lợi thế riêng của Kim Tiểu Phương, nhanh chóng giúp cô chiếm trọn được cảm tình của khán giả trẻ trong các chương trình ca nhạc.


Nghi án tình yêu Kim Tiểu Phương – Bằng Cường

Trước khi album vol.1 “Yêu đơn phương” của Kim Tiểu Phương với Bằng Cường chính thức phát hành, trên một số diễn đàn mạng đã rò rỉ thông tin Kim Tiểu Phương chính là người tình của Bằng Cường. Nhiều người cho rằng những ưu ái “hiếm thấy” mà chàng ca sĩ của “Người trở lại” dành cho Kim Tiểu Phương khác hẳn những ưu ái mà anh dành cho các “giai nhân” trước đó của mình là một bằng chứng nói lên tình yêu của hai người. Đặc biệt hơn nữa là ánh mắt tình tứ mà hai người dành cho nhau trên sân khấu khi thể hiện các ca khúc tình yêu không có lý do gì để nói hai người đang không yêu nhau.

Thông tin này càng rộ lên khi một số tấm ảnh lãng mạn kiểu “Hàn Quốc” của cả hai người được tung lên blog cá nhân của một số cư dân mạng, trở thành đề tài nóng hổi cho các cuộc bàn luận. Báo chí nhanh chóng vào cuộc và hai người trở thành tâm điểm của các bài phỏng vấn.

Bằng Cường khi được hỏi về chuyện tình cảm với Kim Tiểu Phương đã khéo léo né tránh bằng câu trả lời vòng vo: “Bằng Cường gặp Kim Tiểu Phương rất tình cờ, sau khi nghe một số ca khúc của Phương trên mạng, thấy Phương có giọng hát rất riêng mà không ca sĩ nào có thể bắt chước được nên Bằng Cường đã quyết định hai anh em cùng kết hợp trong một số ca khúc, nhất là album vol.1 “Yêu đơn phương”. Còn tình cảm giữa Cường và Phương thì cũng chỉ là anh em, bạn bè thôi. Có lẽ mọi người thấy Phương và Cường diễn với nhau ăn ý quá nên nghĩ thế thôi chứ ngoài đời Cường với Kim Tiểu Phương chơi với nhau như anh trai và em gái”.
 
Kim Tiểu Phương và Bằng Cường

Còn Kim Tiểu Phương, một mặt vẫn thừa nhận rằng “anh Bằng Cường luôn bận bịu vì phải thực hiện rất nhiều dự án âm nhạc nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc cũng như ưu ái cho Phương nhiều hơn hẳn các ca sĩ khác từng hợp tác với anh...”. Mặt khác, cô phủ nhận hoàn toàn chuyện tình yêu giữa cô với Bằng Cường và chỉ thừa nhận tình cảm anh em: “Anh Bằng Cường là một người anh mà Phương rất tôn trọng và quý mến. Từ trước tới nay hai anh em vẫn chơi với nhau rất trong sáng, hồn nhiên. Không biết trong lòng anh Bằng Cường có chút tình cảm nào khác ngoài tình anh em với Phương hay không nhưng trong mỗi lần làm việc chung, chơi chung, anh Bằng Cường đều rất giữ chừng mực của một người anh. Chính vì thế mà càng ngày Phương càng quý mến và thân thiết với anh ấy”.

Chuyện tình cảm giữa hai người trắng đen thế nào chỉ có hai người trong cuộc biết. Tuy nhiên, trong album solo của mỗi người vừa được phát hành trong thời gian qua không còn bài hát đôi nào nữa, chứng tỏ giữa hai người đang không thân thiết với nhau như xưa. Cũng có nhiều người cho rằng trước những nghi ngờ của mọi người cặp đôi này buộc phải tạm thời tách nhau ra chờ dư luận lắng tiếng.

Làm mới âm nhạc bằng flute

Vốn được đào tạo bài bản ngành flute, Kim Tiểu Phương đã rất biết cách tận dụng lợi thế để làm mới âm nhạc của mình bằng cách xen kẽ tiếng sáo vào trong các ca khúc của mình. Một lần biểu diễn trên sân khấu Giảng Võ, trong một chương trình ca nhạc tưởng nhớ 100 ngày mất của ông vua nhạc Pop M.Jackson, Kim Tiểu Phương đã làm khán giả ngạc nhiên và ồ lên sung sướng khi cô bước ra trong đôi cánh thiên thần và thổi một cách say mê giai điệu “Heal The World” (một nhạc phẩm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Michal Jackson).

Mới đây, trong album vol.2 “Căn phòng xưa”, ca khúc nổi tiếng “Nước mắt không còn” của nữ tài tử điện ảnh Chu Lâm (Trung Quốc) lại một lần nữa gây xúc động cho bao nhiêu người nghe bằng những giai điệu mượt mà của flute. Câu chuyện tình thủy chung, cảm động của Chu Lâm với Từ Thiếu Hoa như lắng lại dưới những cung bậc âm thanh nhẹ nhàng mà da diết của sáo mà khi hát cũng không thể truyền tải hết.
 
 
Hà Tùng Long
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 42 phút trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 4 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 6 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 8 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Top