Thứ tư, 04/11/2009, 07:15(GMT+7)

Gói kích cầu thứ 2: Thêm nguồn lực phục hồi vững chắc

Giadinh.net - Đây là quan điểm của nhiều đại biểu Quốc hội về vai trò của gói kích cầu thứ 2 vừa được Chính phủ nhất trí thực hiện trong năm 2010.

 Trước đó, ngày 2/11, Tiến sỹ Đinh Văn Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết, quyết định này sẽ được thực hiện khi được Quốc hội xem xét, thông qua.
 

Nông nghiệp là một trong những ngành cần ưu tiên hỗ trợ đầu tư để đảm bảo mức tăng trưởng. (Ảnh: Mạnh Dũng)

 
“Thuốc” đã phát huy tác dụng!
 
Hầu hết các ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng tiếp tục hỗ trợ lãi suất sẽ giúp các doanh nghiệp, các hộ sản xuất đã được hưởng hỗ trợ lãi suất trong năm 2009 có thêm một nguồn lực để phục hồi vững chắc hơn. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số ý kiến tỏ ra băn khoăn, nhất là về quản lý nguồn vốn và đối tượng được hỗ trợ.
 
Đại biểu Nguyễn Văn Sỹ (Quảng Nam) nói: “Liên quan gói kích cầu thứ 2 mà Chính phủ vừa thông qua, tôi cho rằng, vấn đề đặt ra phải hết sức chú ý nâng cao cho được năng lực quản lý về đầu tư chống thất thoát và lãng phí, nâng hiệu quả đầu tư”.
 
Đại biểu Sỹ đề nghị: “Một là thôi chủ trương hỗ trợ cho vay ngắn hạn, chỉ giữ lại cho vay hỗ trợ lãi suất ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, tập trung hỗ trợ lãi suất vay trung và dài hạn để khuyến khích đổi mới về công nghệ đào tạo nguồn nhân lực, bởi chất lượng về nhân lực của chúng ta còn quá thấp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cơ cấu lại kinh tế.
 
Thứ hai, có chính sách tầm dài hơn, không phải chỉ trong năm 2010, hỗ trợ lãi suất cho vay của hộ nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, giúp giải phóng sức lao động, tăng hiệu quả sản xuất trong khi lao động ở nông thôn hiện nay ngày càng giảm do chuyển dịch ra đô thị và vào các khu công nghiệp. Đầu tư cho khoa học công nghệ, cơ giới hóa là động lực chủ yếu để đảm bảo tăng trưởng của ngành nông nghiệp, làm chuyển biến chất lượng sản xuất nông nghiệp”.
 
Theo đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương), việc hỗ trợ lãi suất đã đạt được kết quả có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội tích cực. Những sai sót hạn chế trong việc cho vay hỗ trợ lãi suất là có, nhưng không vì vậy mà ý nghĩa và hiệu quả của chính sách rất năng động này của chúng ta giảm đi.
 
Theo đại biểu Đáng, nên tiếp tục hỗ trợ cho vay ngắn hạn nhưng có chọn lọc đối tượng, chỉ nên ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp có đông lao động, các doanh nghiệp thuộc khối nông, lâm , thuỷ sản, ngành chế biến nông sản và hoạt động khoa học công nghệ. Đây là những doanh nghiệp thực sự cần hỗ trợ vốn vay, khoản cho vay hỗ trợ lãi suất của năm 2009 thực sự là “liều thuốc” giúp các doanh nghiệp vực dậy, nhưng cần thêm thời gian để phát huy hết công hiệu.
 
Gói kích cầu: Duy trì nhưng giảm hỗ trợ
 
Phiên họp thường kỳ Chính phủ cuối tháng 10 đã đi đến thống nhất đối với chính sách hỗ trợ lãi suất các khoản vay vốn trung và dài hạn theo quyết định 443 và 497 của Thủ tướng Chính phủ là sẽ kéo dài thời gian ký kết và giải ngân các hợp đồng vay vốn đến hết năm 2010, nhưng giảm thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất và giảm mức hỗ trợ lãi suất từ 4% xuống 2%.
Đối với chính sách hỗ trợ 4% lãi suất vay vốn lưu động cho các thành phần kinh tế theo quyết định 131 của Thủ tướng Chính phủ sẽ chấm dứt vào ngày 31/12 tới.
 
Tuy nhiên, sau khi phân tích và cân nhắc kỹ lưỡng, Chính phủ nhất trí tiếp tục kéo dài chính sách này đến hết quý 1/2010 nhưng giảm mức hỗ trợ lãi suất xuống 2% và thu hẹp đối tượng thụ hưởng, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động. Đến hết quý 1/2010, Chính phủ sẽ xem xét có dừng hay không chính sách này. Bắt đầu từ năm 2010, Chính phủ sẽ thôi áp dụng chính sách miễn giảm thuế nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế trong năm 2009 gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí.
 
ĐT - Lê Mai

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment