Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Mỗi năm bị đánh 20 lần"

Thứ sáu, 08:57 07/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sinh con đầu lòng được một tháng, bố chồng đã có hành vi lấy tay quấy rối con dâu. Hai vợ chồng chị dựng nhà riêng tạm bợ bằng tre nứa, nhưng vẫn không thoát được người bố chồng mất tư cách.

 
Những quan niệm bất bình đẳng về vai trò người phụ nữ vẫn còn tồn tại ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Trong đó, nạn bạo hành giới có sự gia tăng  đáng lo ngại.
 
“Mỗi năm bị đánh 20 lần”

Hơn 20 năm qua, chị K trú tại phường Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò là trường hợp điển hình cho vấn nạn bạo hành giới ở thị xã du lịch này. Chị phải sống trong cùng một mái nhà với ngời chồng vũ phu và chấp nhận những trận đòn như cơm bữa. Với suy nghĩ, chia tay là một sự xấu hổ đối với làng xóm, dòng họ và cả con cái, chị đành cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi, càng ngày những trận đòn roi càng dày hơn. Chỉ đến khi những đứa con của chị lớn lên, đứa thì trầm cảm, đứa sớm hư hỏng, chị mới tỉnh ngộ và thuận tình li hôn.
 
Nạn nhân của bạo hành giới đang được tư vấn tại Trung tâm tư vấn thị xã Cửa Lò.

Cũng ở phường Nghi Hoà, câu chuyện của chị H (50 tuổi) là một lời cảnh tỉnh đối với vấn nạn này. Kết hôn năm 1988, chị H có 4 con, đứa lớn đầu năm nay cũng đã 22 tuổi. Mâu thuẫn bắt đầu khi chị sinh con đầu lòng được một năm. Người chồng nát rượu, ghen tuông mù quáng nên thường xuyên đánh đập chị. Suốt 17 năm chị không chỉ bị hành hạ về thể xác mà còn cả tinh thần với những lời lăng mạ nặng nề. Có lần người chồng vũ phu đã dùng dao chém ngang bụng vợ, thậm chí dùng dây điện trói dốc ngược vợ lên cây, hay những lần dồn quần áo của vợ dùng dao chặt thành những đống vải vụn. “Một năm ông ấy đánh tôi ít nhất 20 lần, cứ như vậy trong suốt 17 năm”, chị chua xót kể lại. Sau đó, chị tìm đến Trung tâm tư vấn thị xã nhờ tư vấn.

Trong một điều tra vừa được tiến hành tại 5 phường, xã của thị xã Cửa Lò với 465 cặp vợ chồng đã cho kết quả, 50,1% nam giới thừa nhận họ từng đánh vợ, trong đó 4,1% là đe dọa bằng dao; 36,8% cho biết họ bị chồng đánh đập, thậm chí 15,2% bị đánh khi đang mang thai.

Trong khi đó, chị T (32 tuổi) phường Nghi Hải lại bị bạo hành bởi chính người bố chồng của mình. Hai vợ chồng chị kết hôn được 6 năm và có 2 con gái. Sinh con đầu lòng được một tháng, bố chồng đã có hành vi lấy tay quấy rối con dâu. Hai vợ chồng chị dựng nhà riêng tạm bợ bằng tre nứa, nhưng vẫn không thoát được người bố chồng mất tư cách. Chồng chị hay đi biển vắng nhà vào ban đêm, cứ 2, 3 giờ sáng bố chồng lại lẻn sang quấy rối, khiến chị T phải ôm hai con quỳ xuống van xin. Nhiều lần không mở được cửa, bố chồng lấy gậy chọc qua tường vào chỗ giường chị T quấy rối chị suốt đêm. Thương vợ nhiều khi anh không kiềm chế được đã đánh bố.

Nỗ lực phòng chống bạo hành giới

Theo số liệu Tòa án thị xã Cửa Lò, 18/33 vụ ly hôn năm 2005 là do bạo lực gia đình, con số này ở năm 2006 là 28/53 vụ và năm 2007 là 11/21 vụ. Nhiều cuộc điều tra cho thấy cả nam và nữ giới tại Cửa Lò đều chấp nhận bạo hành, thái độ chấp nhận của phụ nữ còn cao hơn cả nam giới, nhiều người phụ nữ nhìn nhận việc họ bị bạo hành là điều tự nhiên trong cuộc sống gia đình.

Trước vấn nạn bạo hành có chiều hướng gia tăng, tháng 5/2006 Dự án mô hình lồng ghép phòng chống bạo hành giới ra đời tại thị xã Cửa Lò. Dự án dựa vào cơ sở y tế và cộng đồng, thực hiện tại 7 phường, xã trên địa bàn. Qua 3 năm tiến hành, tính đến tháng 12/2008 đã có 202 trường hợp bị bạo hành nặng đã được phát hiện và hỗ trợ chấm dứt hoặc giảm thiểu hậu quả của bạo hành. Có nhiều trường hợp bị bạo hành nặng nề cả 3 hình thức kéo dài liên tục từ 10- 25 năm. Sau 2 năm triển khai, đã có 28/10.755 trường hợp sàng lọc là bị bạo hành. Các hoạt động truyền thông cũng đem lại hiệu quả cao khi thay đổi dần sự cam chịu cố hữu ở người phụ nữ giúp họ có tiếng nói của chính mình.

Chị Dương Thị Sơn Hải (Phòng Y tế thị xã Cửa Lò) khuyến cáo: “Luật Phòng chống bạo lực gia đình đã được ban hành, đây là cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền địa phương xử lý những người có hành vi bạo hành trên một cách nghiêm minh. Bạo hành giới là căn bệnh đáng báo động không chỉ xóa bỏ trong ngày một ngày hai mà là một quá trình thay đổi nhận thức đến tư duy. Khi có dấu hiệu bị bạo hành, hãy đến ngay trung tâm tư vấn gần nhất để được chia sẻ, giúp đỡ và hướng dẫn”.
 
Trần Quỳnh
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top