Thanh Hóa:
“Sa tặc” đe dọa chân cầu
Giadinh.net - Việc khai thác, kinh doanh cát trái phép trên sông Mã (sát chân cầu Hoàng Long), huyện Hoằng Hóa đã diễn ra công khai nhiều năm nhưng chính quyền địa phương vẫn “án binh bất động”. Hậu quả, dưới chân cầu Hoàng Long đã xuất hiện nhiều vũng nước xoáy, gây nguy hiểm cho tầu thuyền qua lại, đe dọa trụ cầu.
Dân khổ
Theo Quyết định số 3350-QĐ/UBND, ngày 5/11/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh này có 3 khu vực được phép thăm dò khai thác và thành lập bến bãi chứa cát (không có địa bàn xã Hoằng Long). Thế nhưng, hoạt động khai thác cát ở đây vẫn diễn ra ồ ạt mà không có cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý.
|
|
|
Khai thác cát trái phép trên dòng sông Mã (đoạn gần cầu Hoàng Long). Ảnh: N.D |
Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, hàng chục chiếc thuyền nép sát bờ sông Mã, chỉ cách chân cầu Hoàng Long chưa đầy 50m thi nhau hút cát, rồi tập kết thành từng đống. Người dân nơi đây cho biết, tình trạng khai thác cát đã diễn ra hơn 10 năm nay. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe tải chở cát vào, ra khu vực này.
Xe chở cát thường không được che chắn nên cát rơi vung vãi, phủ dày mặt đường, khiến hàng trăm hộ dân thuộc thôn 1, xã Hoằng Long phải sống chung với tiếng ồn và bụi bặm. Khổ nhất là những ngày nắng, bụi bay mù mịt phủ kín nhà dân. Mưa xuống thì đường nhầy nhụa cát bùn.
Bà Ngô Thị Nho, thôn 1, xã Hoằng Long bức xúc: “Chúng tôi ở đây khổ lắm, bụi thì khỏi phải nói, đi đâu thì chớ, về đến nhà phải đóng kín cửa. Không ít người dân ở đây chịu không nổi phải chuyển đi nơi khác. Khổ nhất là trẻ con không dám ra khỏi nhà vì xe cộ chạy rầm rầm suốt ngày, nguy hiểm không nói hết được”.
Cầu bị đe dọa
Con đường chạy qua trước cửa UBND xã Hoằng Long trước được đổ nhựa phẳng phiu, nhưng nay phải oằn mình gánh chịu hàng trăm chuyến xe tải chở cát qua lại mỗi ngày, nên xuống cấp nghiêm trọng. Để tránh bụi, nhiều nhà dân gần đường đã phải lấy gỗ, đá che chắn ngoài tường rào, tránh xe đâm vào nhà.
|
|
| Mỗi ngày có tới hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau vào chở cát. |
Một số nhà dân sống hai bên đường còn xuất hiện các vết nứt nẻ ngày càng to, đe dọa sự an toàn của người dân. Điều đáng lo ngại là “công trường” khai thác cát này nằm sát ngay dưới khu vực chân cầu Hoàng Long và bờ đê sông Mã, gây xói lở bờ kè bảo vệ chân cầu Hoàng Long.
Người dân địa phương đã nhiều lần gửi đơn phản ánh sự việc lên cơ quan chức năng địa phương nhưng không được hồi âm. Quá bức xúc, họ đã chặn đường không cho xe chạy qua khu vực dân sinh. Đã có không ít người dân bị hành hung khi chặn các xe chở cát, mới đây là trường hợp ông Đỗ Xuân Phán bị một nhóm người lạ mặt đánh trọng thương phải nhập viện.
Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm có biện pháp xử lý dứt điểm.
Ngọc Diệp