Thứ tư, 11/03/2009, 08:57(GMT+7)

Chưa thống nhất bỏ tử hình tội hiếp dâm

Giadinh.net - Tại Hội nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội ngày 10/3, khi tiến hành thảo luận về việc bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh, nhiều đại biểu đã rất băn khoăn với mức tử hình trong tội danh hiếp dâm.

Với tội danh hiếp dâm (Điều 111 BLHS năm 1999), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tuy hành vi hiếp dâm xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ của người bị hại, nhưng xét về mức độ nguy hiểm của hành vi, khả năng cải tạo, giáo dục cũng như thực hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước thì không nhất thiết phải quy định mức hình phạt tử hình đối với tội danh này.
 
Đối với người chỉ phạm tội hiếp dâm, hình phạt tù chung thân là đủ nghiêm khắc. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho rằng, nếu bỏ hình phạt tử hình thì giảm tính răn đe và đề nghị giữ lại hình phạt này để đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn. 
 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận lại ủng hộ việc bỏ án tử hình với tội hiếp dâm. Theo ông Thuận, việc sửa Bộ Luật hình sự lần này là để xây dựng văn hóa, nâng cao tính nhân văn của xã hội. Tất nhiên trong điều kiện hiện nay mà bỏ hết thì cũng không được, nhưng giữ lại nhiều quá thì không nên. Tuy vậy, ông Thuận nhấn mạnh, khi xử chung thân thì phải đúng là chung thân, chứ không nên đi tù 15 năm rồi ra.
 
Ngoài tội hiếp dâm, còn một số tội danh khác cũng nhận được sự không đồng tình bỏ hình phạt tử hình của nhiều đại biểu như tội tàng trữ, vận chuyển, chiếm đoạt trái phép chất ma tuý; tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh...
 
Theo dự kiến, việc sửa đổi khung hình phạt tử hình một số tội danh của Bộ luật Hình sự sẽ được các đại biểu tiếp tục thảo luận tại kỳ họp Quốc hội thứ 5 sắp tới. 
 
Hồng Sơn

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment