Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: 2/3 ca mắc sởi không tiêm phòng đầy đủ

Thứ năm, 09:41 17/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Trước tình hình bệnh sởi có nguy cơ lan rộng trong cộng đồng, Hải Phòng đang rốt ráo tăng cường, bổ sung thuốc đặc trị và nhân lực khám chữa bệnh.

Dịch mới xuất hiện rải rác

Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo bổ sung thêm nhân lực khám chữa bệnh, thuốc đặc trị tới các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh thuộc tuyến xã, phường nhằm đảm bảo chữa bệnh kịp thời; đồng thời giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Theo đó, tại một số bệnh viện lớn trong thành phố và các tuyến quận, huyện, việc bố trí tăng cường ca trực, bổ sung phòng cách ly, điều chuyển bác sĩ có kinh nghiệm khám chữa bệnh cho bệnh nhi đã được triển khai.

Tại cuộc họp giao ban phòng chống bệnh sởi (chiều 15/4) tại Sở Y tế, một số đơn vị như Cát Hải, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo cho biết: Hiện trên địa bàn đã có một vài trường hợp trẻ mắc sởi nhưng xuất hiện rải rác chứ không tập trung trong một khu vực cụ thể. Điển hình:  Cát Hải có 3 ca nghi nhiễm sởi; Hải An: 6 ca, Ngô Quyền: 10 ca; riêng Tiên Lãng, Vĩnh Bảo vì là huyện xa thành phố và nhờ công tác tiêm phòng tốt nên tỉ lệ người mắc sởi gần như không có. Riêng tại Kiến An, từ đầu năm đến nay, tỉ lệ trẻ đến tiêm vaccine chỉ chiếm 30% trong tổng số trẻ trong độ tuổi tiêm phòng, gây khó khăn lớn cho công tác phòng chống sởi.

Ông Đỗ Mạnh Cường - Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng thành phố Hải Phòng cho biết: Trong 3 tháng qua, trên địa bàn thành phố có 59 ca mắc sởi; trong đó có 16 ca là trẻ dưới 1 tuổi, 15 ca là trẻ từ 1 đến 2 tuổi và đã có một ca tử vong do biến chứng sởi. Đặc biệt, trong số 59 trường hợp mắc sởi có 41 ca không tiêm phòng vắc-xin sởi.

Hải Phòng: 2/3 ca mắc sởi không tiêm phòng đầy đủ 1
Trẻ mắc bệnh sởi mệt nhoài vì đợi tới lượt khám
Hải Phòng: 2/3 ca mắc sởi không tiêm phòng đầy đủ 2
Bệnh nhân tấp nập dồn lên Bệnh viện Nhi TP khiến ở đây luôn
 trong tình trạnh quá tải. Ảnh: Minh Lý

Lo ngại sự biến chứng từ sởi

Ghi nhận của PV báo GĐ&XH, tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng, chưa đến 7 giờ sáng đã có khoảng 60 người bồng bế con ngồi đợi xếp sổ khám bệnh. Gương mặt ai nấy đều tỏ rõ sự căng thẳng. Trước phòng khám nội số 27, hơn chục cháu bé, người đã bị phát ban đỏ, quấy khóc rất tội. Tại các phòng khám, các y bác sĩ đều căng mình làm việc quá tải. Tại khu vực điều trị khoa Truyền nhiễm của bệnh viện, rất dễ nhận thấy sự quá tải bệnh nhân ở nơi đây khi có 2 đến 3 cháu phải nằm chung một giường.

Ông Nguyễn Tuấn Tú - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Phòng chia sẻ: So với mọi năm, số bệnh nhân mắc sởi vào viện năm nay tăng đột biến. Cụ thể, từ cuối tháng 3 đến 14/4 đã có hơn 70 ca mắc sởi vào viện điều trị nội trú. Riêng 2 tuần đầu tháng 4 đã có 46 ca nhập viện, trong đó 16 ca nặng, 1 ca tử vong là bệnh nhi mới 3 tháng tuổi. Đáng chú ý nữa là sự gia tăng của bệnh nhân viêm phổi, chủ yếu là trẻ dưới 2 tuổi. Hiện tại toàn bệnh viện tính từ cuối tháng 3 đến nay là 641 ca, trong đó không ít ca do biến chứng từ bệnh sởi sang.

Bệnh viện đang rốt ráo triển khai thêm nhiều phương án khám chữa bệnh như tăng cường ca trực, bổ sung phòng cách ly, điều chuyển bác sĩ có kinh nghiệm khám chữa bệnh cho bệnh nhi… Đồng thời, yêu cầu các khoa khi kiểm tra thấy bệnh nhi có dấu hiệu khả quan thì đề nghị bệnh viện liên hệ với các tuyến dưới tiếp nhận nhằm giảm tải bệnh nhi và có thêm giường bệnh phục vụ các trường hợp khác.

Nơi thì tấp nập, nơi thì vắng hoe!

Bác sĩ Vũ Thị Thủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Phòng cho biết: Năm nay do thời tiết khắc nghiệt, mưa sớm, khí hậu ẩm ướt, môi trường ô nhiễm đã làm cho nguồn bệnh sinh sôi. Cộng với đó, tâm lý sợ, ngại tiêm vaccine sẽ gặp rủi ro của các bậc cha mẹ khiến cho trẻ thiếu sức đề kháng với bệnh.

Qua kiểm tra, rà soát tại bệnh viện cho thấy 2/3 trẻ mắc bệnh sởi đều chưa và không thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ cần tiêm phòng cho trẻ đúng liều và khi có dấu hiệu của bệnh cần cho trẻ tới cơ sở y tế nhanh nhất. 
 
Hải Phòng: 2/3 ca mắc sởi không tiêm phòng đầy đủ 3
Trái với cảnh quá tải bệnh nhân tại Viện Nhi T.P, tại Phòng khám đa khoa quận Đồ Sơn, mặc dù cơ sở khá khang trang nhưng không một ai đưa con em mình đến khám. Ảnh: Minh Lý
  

Trái ngược hoàn toàn với cảnh chật chội, quá tải tại bệnh viện Trẻ em, tại một số bệnh viện quận trung tâm và bệnh viện quận ngoại thành số người vào khám sơỉ gần như không có. Cửa phòng cấp cứu, khám chữa bệnh tại các bệnh viện quận như Đồ Sơn, Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền, Kỳ Đồng không có ca mắc sởi nào tới khám hay điều trị. Lý giải cho vấn đề này, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền cho biết “Tâm lý của các cha mẹ đều muốn đưa con em tới thẳng bệnh viện trẻ em để khám, điều trị cho đúng chuyên môn. Vì thế dẫn đến cảnh “chỗ thì quá tải, chỗ thì thênh thang”...

Quận Dương Kinh: Không có trẻ nào được tiêm vaccine phòng sởi

Theo Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng, tỷ lệ tiêm vaccine sởi mũi 2 cho trẻ dưới 18 tháng tuổi ở Hải Phòng trong tháng 3 và 4/2014 đạt thấp (khoảng 50,74%). Nhiều địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine sởi dưới 40% như quận Hải An, Ngô Quyền, Đồ Sơn, huyện Cát Hải. Cá biệt, quận Dương Kinh, chưa có một trường hợp nào được tiêm vaccine phòng  sởi. Đây thực sự là mối lo ngại khi sởi đã xuất hiện tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước...


M.Lý
minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top