Hà Nội
23°C / 22-25°C

Căng thẳng vé tàu, xe dịp lễ 2/9

Thứ sáu, 07:30 29/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Đến chiều hôm nay (29/8) mới đúng vào đợt cao điểm phục vụ nghỉ lễ 2/9, tuy nhiên trước đó nhiều tuyến tàu, xe đã hết vé. Nhu cầu đi lại của người dân vẫn không ngừng tăng và ngành đường sắt đang tính toán để có thể tăng chuyến tàu phục vụ.

Căng thẳng vé tàu, xe dịp lễ 2/9 1

Xe khách giường nằm nhiều tuyến đang có nguy cơ hết giường, cháy vé phục vụ lễ 2/9. Ảnh minh họa

Nhiều tuyến bắt đầu khan vé

Đến chiều hôm nay (29/8) bắt đầu vào cao điểm phục vụ nghỉ lễ 2/9 của các đơn vị vận tải. Phần lớn học sinh, sinh viên và một bộ phận công chức, nhân viên… làm việc tại các thành phố lớn bắt đầu đổ xô ra các bến xe để lên đường về quê hoặc đi du lịch. Với lịch nghỉ dài ngày nêu trên, áp lực lên hệ thống giao thông đã hiện rõ. Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH vào ngày 28/8 thì nhiều tuyến xe khách đã rơi vào tình trạng khan, thậm chí là hết vé.

Ông Nguyễn Hoài Nam, điều hành xe của Công ty vận tải Hà Sơn, chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, từ chiều 27/8 doanh nghiệp này đã bán hết vé Hà Nội đi Lào Cai, Cửa Lò. Số xe tăng cường điều thêm cũng trong tình trạng… hết vé. Doanh nghiệp này có 18 đầu xe giường nằm chạy các tuyến nêu trên, tương ứng mỗi ngày chuyên chở khoảng 720 lượt khách. Đợt cao điểm phục vụ lễ 2/9 kéo dài gần 1 tuần cho cả lượt đi và về, như vậy, tính đến thời điểm hiện tại riêng đơn vị này đã bán ra hàng ngàn vé nhưng vẫn không phục vụ xuể nhu cầu đi lại của người dân.

Tuyến Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn cũng đang cùng cảnh chịu áp lực cao về vé. Trên tuyến này, doanh nghiệp vận tải Hải Âu chiếm số lượng phương tiện lớn nhất, cung ứng số vé nhiều nhất. Tuy nhiên, theo thông tin từ đơn vị này cung cấp thì khách hàng tại Hà Nội nên ra bến xe Gia Lâm mua vé sớm. “Vé VIP thì có bán vé trước, còn xe bus thì cứ 15 phút chạy một chuyến. Với hành khách ở TP Hải Phòng thì có xe ôm đưa vé tới tận nhà” - nhà xe Hải Âu cho biết. Tổng đài nhà xe này còn nhắc nhở thêm nếu hành khách không mua vé dạng VIP sớm thì sẽ dễ có nguy cơ “khan” vé trong nay mai.

Tại các bến xe có tuyến đi khu vực phía Nam đến Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… nếu nhà xe nào nhận đặt chỗ trước thì tới thời điểm này cũng khó có thể mua thêm vé bởi phần lớn xe đã… kín chỗ.
 
Lượng khách tăng khoảng 40%

Ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, đợt phục vụ lễ của các bến xe Hà Nội năm nay khác hẳn cùng kỳ những năm trước. Năm nay, kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, tập trung vào ngày cuối tuần nên lượng hành khách dự kiến sẽ tăng cao khoảng 40% so với ngày thường. Theo đó, cao điểm khách đổ về bến sẽ rơi vào các thời điểm như chiều 29 và cả ngày 30/8.

Để giải tỏa khách vào thời gian cao điểm, Công ty CP Bến xe Hà Nội cũng sẽ điều động thêm 170 lượt xe chia ra cho 3 bến xe gồm Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình để giải tỏa hành khách. Trong đó, bến xe Giáp Bát thêm 75 lượt, bến xe Gia Lâm thêm 25 lượt và bến xe Mỹ Đình thêm 70 lượt. Mặc dù rất cần xe để giải tỏa khách nhưng các vi phạm của nhà xe nếu bị phát hiện vẫn sẽ bị đình tải theo quy định. “Kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, chở quá tải, chở hàng hóa lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống rượu, bia hoặc các chất kích thích. Tăng cường kiểm soát không để hiện tượng khách lên xe không có vé, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, lấy tiền cao hơn giá vé quy định… Nghiêm cấm các hiện tượng vòi vĩnh, hạch sách, cản trở làm ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ…” - ông Nguyễn Tùng Anh khẳng định.
 
Chạy thêm tàu vẫn hết vé

Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã công bố kế hoạch phục vụ hành khách dịp lễ 2/9. Theo đó, sẽ có 10 đoàn tàu chạy thêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ngày hôm nay (29/8) chạy thêm các tàu: SN6 chạy TPHCM - Nha Trang xuất phát 20h50; Tàu SN8 xuất phát TPHCM lúc 21h25; Tàu SN10 xuất phát TPHCM lúc 21h50. Ngày 30/8 chạy thêm tàu SN8 xuất phát TPHCM lúc 21h25. Ngày 31/8 chạy thêm tàu SN5 tuyến Nha Trang - TPHCM xuất phát tại Nha Trang lúc 19h20.

Ngày 1/9 chạy thêm các tàu khởi hành từ Nha Trang: SN3 xuất phát lúc 17h10; Tàu SN5 xuất phát lúc 19h20; SN7 xuất phát lúc 20h50. Ngày 2/9 chạy thêm tàu SN5 xuất phát Nha Trang lúc 19h20. Khi nhu cầu hành khách tăng cao, dự kiến Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn sẽ lập thêm 1 đoàn tàu từ TPHCM đi Quy Nhơn hoặc Nha Trang ngày 29/8.

Ngành đường sắt Hà Nội sẽ chạy thêm hai đôi tàu và 5 chuyến trong dịp lễ 2/9. Bà Phùng Thị Lý Hà, Trưởng ga Hà Nội cho biết, ngành đường sắt thành phố tăng một đôi tàu tuyến phía Nam đi Vinh, một đôi tàu đi Đồng Hới và 4 chuyến đi Sa Pa (Lào Cai) và ngược lại, một chuyến từ Hải Phòng về Hà Nội vào dịp lễ 2/9 song hành với những đoàn tàu vẫn khởi hành hàng ngày. Hiện các vé tàu giường nằm đi Vinh, Đồng Hới, Lào Cai đã hết, nhân viên bán vé phải tư vấn khách mua vé ngồi. Tuy nhiên, nhu cầu hành khách mua vé nằm vẫn nhiều vì họ có kế hoạch nghỉ sát ngày lễ. Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội đang họp bàn phương án tiếp tục tăng tàu vào dịp 2/9 này. Trong dịp lễ, ngành đường sắt sẽ không có chính sách giảm giá vé cho hành khách mua vé tập thể, khách đi đoàn tour.
 
Xe vi phạm thì nghỉ chạy!

Theo chỉ đạo của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP Hà Nội), CSGT sẽ cùng Công an các quận, huyện, thị xã, TTGT tổ chức tổng kiểm soát xe ô tô chở khách trên địa bàn thành phố. Phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm ngay tại bến xe khách, các điểm giao thông có đông người đón xe, không để chở quá khách... Đối với ô tô chở người từ 24 chỗ ngồi trở lên phải trực tiếp lên khoang chở người để kiểm soát, thông báo công khai về về hành vi vi phạm và biện pháp xử lý. Các trường hợp vi phạm chở quá số người quy định phải yêu cầu chủ xe, lái xe bố trí xe khác để hành khách tiếp tục hành trình. CSGT cũng sẽ phối hợp với Sở GTVT Hà Nội tổ chức cắt “lốt” các trường hợp xe khách vi phạm nhiều lần.
 
Minh Anh
nguyentuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 21 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 46 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top