Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ứng xử trên truyền hình cũng cần giới hạn

Thứ hai, 10:07 15/09/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Vừa qua, chương trình “Bài hát yêu thích” tháng 9 phát sóng trực tiếp trên truyền hình đã gây sốc cho khán giả với phần bình luận, tranh cãi gay gắt giữa hai vị khách mời MC Trác Thúy Miêu và đạo diễn Lê Hoàng. Ngoài sự bất đồng trong quan điểm nghệ thuật, cuộc khẩu chiến của hai nhân vật vốn có tiếng là sắc sảo, chua ngoa ấy còn nói lên điều gì?

Ứng xử trên truyền hình cũng cần giới hạn 1

Màn đấu khẩu của hai khách mời Trác Thúy Miêu và Lê Hoàng trong chương chình “Bài hát yêu thích” tháng 9 được cho là cố tình tạo sự chú ý, thu hút với khán giả xem truyền hình. Ảnh: TL

 
Tại anh, tại ả?

Đây không phải lần đầu tiên Trác Thúy Miêu và Lê Hoàng tranh luận với nhau. Trước đó, vài lần cùng xuất hiện trong chương trình “Chuyện đêm muộn”, họ đã thường xuyên đấu khẩu từ những chi tiết nhỏ nhất như Lê Hoàng nhiều lần gọi sai tên Trác Thúy Miêu, chuyện phát âm “ch” và “tr”... luôn được nữ MC đem ra vặn vẹo. Việc ê kíp chương trình “Bài hát yêu thích” chọn cặp đôi “sóng gió”, có khả năng dùng lời lẽ, cử chỉ để “át vía” người khác, lên sóng cùng nhau được nhận định nhằm tạo sự chú ý, thu hút với khán giả. Tuy nhiên, việc thể hiện cá tính, quan điểm cá nhân một cách quá đà của họ dường như đã phản tác dụng.

Trong chương trình, mỗi khi kết thúc một tiết mục là lại xảy ra màn đấu khẩu không khoan nhượng của hai vị khách mời. Nếu trong phần biểu diễn của Pha Lê, cặp đôi Hoàng Tôn - Bảo Anh... sự mâu thuẫn mới chỉ ở mức tranh luận thì đến phần trình bày ca khúc của Long Nhật, Hoàng Bách, khách mời đã chuyển từ ngôn ngữ nói sang hành động khua chân múa tay, giành micro... cố tình “hạ bệ” nhau bằng những câu “đá xoáy” và ngẫu nhiên, vị khách mời còn lại - nhạc sỹ Tass Petridis – như trở thành người thừa.

Ở một vài đoạn đối thoại kiểu như “Đã nói không biết khiêu vũ thì đừng có chấm nhảy đầm” (Trác Thuý Miêu), hay “Tôi không biết khiêu vũ mà tôi làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ” bao nhiêu lần” (Lê Hoàng), khán giả không còn tin vào tai mình vì không nghĩ những bình luận trên được phát ngôn bởi những người được tiếng là hiểu biết, thông minh.

Trả lời báo giới, MC Trác Thúy Miêu phân trần việc giành micro là do đội ngũ kỹ thuật quên chuẩn bị đầy đủ vì thế hai vị khách mời rơi vào trạng thái bất đắc dĩ phải “chơi” chung một cái micro. “Chúng tôi đang tạo nên một yếu tố mới, hấp dẫn hơn cho chương trình. Và tôi nghĩ BTC khi mời chúng tôi ở vị trí khách mời không hề bắt chúng tôi phải đại diện cho công luận, xã hội mà chỉ là đại diện cho cá nhân chúng tôi mà thôi. Chính vì thế, tôi cứ để mặc cho nó mang màu sắc cá nhân của mình”, nữ MC cho biết thêm.

Đúng sai chưa bàn luận nhưng dường như cách đại diện cho cá nhân của Trác Thúy Miêu và Lê Hoàng đang có vấn đề, khiến cho khán giả mất cảm tình nhiều hơn là mến mộ. Nhiều câu hỏi được đặt ra sau chương trình này: Dư luận quá khắt khe hay khách mời đã thiếu chừng mực? Dựa vào đâu để phân định đúng sai?
 
Khán giả đã ngán chuyện chiêu trò

Đấu khẩu trên truyền hình không phải chuyện hiếm gặp. Mới đây, trong chương trình “Giai điệu tự hào”, đạo diễn Lê Hoàng cũng có cuộc tranh luận với nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhưng cả ba người mới chỉ dừng lại ở chuyện chuyên môn, biết tiết chế cảm xúc, giữ sự tôn trọng nhau trong ngôn ngữ diễn đạt. Riêng cuộc đụng độ của Lê Hoàng và Trác Thuý Miêu lại thiên về xỉa xói, cạnh khoé cá nhân.

Theo dõi các chương trình live show, game show gần đây, có thể nhận ra những màn “chặt chém”, chiêu trò đang bị lạm dụng. Trong đó, những xung đột góp phần giải quyết vấn đề, giải toả cảm xúc cho khán giả thì ít mà gây ức chế, trở thành trò cười thì nhiều. Không phải ai cũng đủ thông minh để phản ứng trước mọi tình huống và sự bị động, kích động trong giao tiếp rất dễ lật tẩy lỗ hổng về chuyên môn, kiến thức, giao tiếp... Thế nên, những người trong cuộc đôi khi đã tự biến mình trở thành nạn nhân vì vạ miệng.

Khán giả Lê Hồng Phúc (Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ cùng chúng tôi: “Thời nào thì những chuyện tranh cãi, ồn ào trên truyền hình cũng không chiếm được thiện cảm của khán giả. Vì nhiều yếu tố, họ có thể sử dụng, nhưng đừng quá trớn. Cuộc tranh luận giữa Trác Thuý Miêu và Lê Hoàng tôi cho rằng hơi lố”.

“Tâm lý người xem truyền hình như tôi cực kỳ khó chịu vì những màn đấu khẩu chiếm tương đối thời lượng của chương trình. Như vậy, vô tình chương trình đang thu hút khán giả bằng chiêu trò chứ không phải bằng chất lượng thực. Mà chiêu trò thì đương nhiên không bền, không tạo nên giá trị”- Nguyễn Ngọc Anh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết.

Không thể phủ nhận, với một chương trình truyền hình, khách mời là nhân tố quan trọng quyết định đến thành công tạo sức hút với khán giả. Tuy nhiên, điểm nhấn của bất cứ chương trình nào cũng là những nhân vật chính đang biểu diễn trên sân khấu. Việc khách mời nhận xét, tranh luận ra sao sẽ góp phần làm nổi bật điểm nhấn chương trình. Vậy nên đã đến lúc BTC các chương trình truyền hình cần cân nhắc kỹ về yếu tố khách mời. Bên cạnh sự tôn trọng cá tính, quan điểm cá nhân thì vẫn cần đưa ra những giới hạn về nguyên tắc ứng xử, nhất là đối với một chương trình phát sóng trực tiếp.
 
Lữ Mai
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 9 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 13 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 15 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 17 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top