Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nên bắn pháo hoa vào dịp Tết

Thứ năm, 11:03 18/01/2007 | Xã hội

Việc UBND TP.HCM quyết định Tết Đinh Hợi này sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa (dành toàn bộ số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng tiết kiệm từ việc bắn pháo hoa để ủng hộ cho người nghèo) đã làm dấy lên trong xã hội 2 luồng ý kiến trái ngược nhau về vấn đề này...

Một số người thì ủng hộ quyết định của UBND TP.HCM; số còn lại thì cho rằng việc tiết kiệm tiền cho người nghèo là nên, nhưng phải tuỳ lúc. Việc bắn pháo hoa vào lúc giao thừa lâu nay đã trở thành một thông lệ hết sức thiêng liêng và trang trọng, tạo cảm hứng và sự phấn chấn cho người dân chuẩn bị bước vào một năm mới. Nếu bỏ bắn pháo hoa thì việc đón thời khắc giao thừa sẽ ít nhiều mất đi sự thiêng liêng và ý nghĩa vốn có của nó.
Tại cuộc họp cuối tháng 12/2006 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết Tết Đinh Hợi này TP sẽ chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm thay vì 4 điểm như mọi năm. Việc này sẽ tiết kiệm được hơn 1 tđồng để tập trung vào chăm lo Tết cho người nghèo.
"Bắn pháo hoa vào dịp Tết cổ truyền và các ngày lễ lớn của dân tộc là sinh hoạt văn hoá nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, tự hào, khích lệ mọi người tích cực tham gia lao động sản xuất, hăng say hoạt động sáng tạo, xây dựng và bảo vệ tổ quốc…" - đây là một đoạn trích từ Quyết định 23/2002/QĐ-TTg của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký ngày 31/1/2002 (và sau đó là QĐ 225 sửa đổi, bổ sung một số điều trong QĐ 23 ký ngày 5/11/2003) đã đủ nói lên ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bắn pháo hoa vào dịp Tết cổ truyền cũng như các ngày lễ trọng đại của dân tộc ta.
Về việc nên hay không nên bắn pháo hoa và đêm giao thừa Tết Nguyên đán, một cán bộ của Bộ VHTT đã khẳng định: Việc tiết kiệm tiền để ủng hộ người nghèo là một việc cần làm và nên làm. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc, lựa chọn để làm lúc nào và làm như thế nào cho phù hợp. Về việc tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, theo tôi, ưu thế của nó là có thể tạo ra sự hứng khởi, phấn chấn cùng lúc cho cả hàng vạn con người, giúp mọi người cảm thấy gần gũi nhau hơn trong thời khắc thiêng liêng đất trời giao hoà. Ưu thế này, tôi chắc không dễ gì các hoạt động lễ hội khác có được.

Đà Nẵng: Không dùng ngân sách để bắn pháo hoa.

Chánh VP UBND TP này cho biết: TP chưa quyết định chính thức về việc có bắn pháo hoa đêm giao thừa hay không. Tuy nhiên, nếu có bắn pháo hoa thì Đà Nẵng cũng không dùng kinh phí từ ngân sách.

Từ trước đến nay, kinh phí bắn pháo hoa ở Đà Nẵng đều do các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đơn vị quân đội tài trợ. 

Đó là chưa kể bắn pháo hoa từ lâu đã trở thành một tập tục quen thuộc, ăn sâu vào tiềm thức của người dân, không dễ gì mà bỏ đi. Với ý định tổ chức những hoạt động lễ hội khác để thay thế bắn pháo hoa, chưa chắc đã có hiệu quả mà kinh phí không chừng còn tốn kém hơn. Đây cũng quan điểm chung của khá nhiều người dân mà chúng tôi đã gặp và trò chuyện. Một số người cũng đề xuất phương án, có thể giảm bớt số điểm bắn pháo hoa tại những TP lớn.
Ông Tô Văn Động, Chánh văn phòng Bộ Văn hoá - Thông tin, cho biết Bộ VHTT đang trình lên Chính phủ một phương án mới về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán và một số ngày lễ trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn chưa có ý kiến nên hiện QĐ 23 (và sau đó là QĐ 225 sửa đổi, bổ sung) vẫn là những quyết định mang tính pháp lý cao nhất trong vấn đề này.
Theo đó, việc bắn pháo hoa vào giao thừa Tết Nguyên đán hàng năm sẽ được tổ chức như sau: Bắn pháo hoa tầm cao 15 phút ở 5 điểm tại thủ đô HN, ở 4 điểm tại TP.HCM và ở 2 điểm tại các tỉnh, thành phố khác là: Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ… Số lượng mỗi điểm bắn pháo hoa tầm cao là 500 quả đạn pháo hoa, mỗi điểm bắn tầm thấp là 45 giàn pháo hoa.

Những ngày lễ được bắn pháo hoa

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch): Thời gian bắn từ 21-21h15 ngày 9/3 âm lịch tại đền Hùng và TP.Việt Trì.

- Ngày Quốc khánh 2/9. Địa điểm và thời gian giống như dịp Tết cổ truyền.

- Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5: Bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại TP. Điện Biên Phủ (từ 21-21h15 ngày 7/5).

- Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4: Địa điểm và thời gian giống như dịp Tết cổ truyền.

• Điều 2 khoản 5 của QĐ 225/2003/QĐ-TTg có nêu: Các tỉnh, TP trực thuộc TƯ nếu có nhu cầu bắn pháo hoa ngoài quy định của Chính phủ để kỷ nhiệm những sự kiện lịch sử đặc biệt của địa phương, tổ chức những hoạt động văn hoá du lịch, thể thao mang tính vùng, miền, khu vực... phải đăng ký với Bộ VHTT từ quý II năm trước để bộ tổng hợp, trình Thủ tướng xem xét. Kinh phí cho việc bắn pháo hoa ngoài quy định nêu trên do địa phương tự thu xếp, không chi từ ngân sách nhà nước.

Theo Lao Động

 
xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 10 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top